Một gia đình ở Nhật Bản được chuyển nhầm 46,3 triệu yên tiền trợ cấp Covid

Đăng ngày 27/04/2022 bởi iSenpai

Mới đây chính quyền thị trấn Abu ở Yamaguchi đã tổ chức họp báo và xin lỗi người dân vì đã chuyển nhầm 46,3 triệu yên tiền trợ cấp Covid cho một hộ gia đình và không đòi lại được. Số tiền theo quy định là 10 vạn yên cho mỗi hộ tuy nhiên gia đình được chuyển nhầm tuyên bố họ đã tiêu hết số tiền chuyển nhầm và không thể trả lại. 

Trong buổi họp báo ngày 22/4, thị trưởng thị trấn cho biết họ không thể thu hồi lại số tiền trợ cấp nhầm. Theo thông tin trong họp báo thì ban đầu gia đình được chuyển nhầm có ý định hoàn trả tiền nhưng sau đó thì nói rằng mình đã tiêu hết tiền và không thể trả lại.

Gia đình được chuyển nhầm tiền không cho biết họ đã chi bao nhiêu tiền cho mục đích gì nhưng giới chức thị trấn không thể kiểm tra tài khoản của họ. Chính quyền dự kiến sẽ phối hợp với cảnh sát và luật sư để xử lý vụ việc trong khi tiếp tục đàm phán với chủ hộ về việc hoàn trả tiền.

Trong năm 2021, Nhật Bản đã tung ra nhiều gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp để phục hồi kinh tế do ảnh hưởng của Covid. Số tiền mà gia đình này được chuyển nhầm cũng nằm trong gói hỗ trợ này. Thị trấn có 463 hộ dân tương ứng với 46,3 triệu yên trợ cấp tuy nhiên thay vì chuyển cho 463 hộ thì chính quyền đã chuyển nhầm hết vào một hộ.

Theo ANN News, NHK

 

Trả lời