Một người Việt bị bắt vì trộm gạo ở Saitama rồi bán lại trên mạng xã hội

Đăng ngày 17/09/2021 bởi iSenpai

Mới đây Yomiuri Shinbun đã đưa tin về sự việc một cô gái Việt Nam 24 tuổi bị cảnh sát Saitama bắt giữ với cáo buộc trộm cắp tài sản. Cụ thể cô gái này đã bị tình nghi trộm cắp có hệ thống ở nhiều cửa hàng với thủ đoạn lấy gạo trong siêu thị không mang ra quầy tính tiền mà dùng xe đẩy đưa thẳng ra xe rồi tẩu thoát.

Vào tháng 5 năm nay, cảnh sát Fukaya nhận được tin báo có một phụ nữ đáng ngờ liên tục nhét vào một chiếc xe trong bãi đỗ xe ở siêu thị. Khi kiểm tra thì trong xe của nghi phạm có 70 bao gạo (khoảng 375kg). Nghi phạm cho biết mình đã bán gạo, bia và các món hàng khác trên mạng xã hội để lấy tiền “sinh hoạt và đi chơi”.

Cảnh sát cũng đã điều tra sự liên quan của nghi phạm với các vụ trộm khác ở các siêu thị ở Saitama từ năm ngoái tới nay. Theo cảnh sát Saitama thì nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam, hiện không có việc làm và chưa rõ địa chỉ cư trú.

Nghi phạm bị tình nghi liên đới tới 26 vụ trộm cắp tài sản ở 22 cửa hàng thuộc 7 thành phố và 3 thị trấn trong địa bàn Saitama va Gunma. Tổng số tiền thiệt hại lên tới 2,12 triệu yên (tương đương khoảng 440 triệu đồng).

Theo Yomiuri Shinbun, Yahoo News

 

Trả lời