Một người Việt Nam bị bắt giữ vì tội làm giả tem đăng kiểm

Đăng ngày 22/10/2020 bởi iSenpai
Cảnh sát Nhật Bản mới đây đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam vì tình nghi làm giả tem đăng kiểm. Người đàn ông này đã làm giả hàng trăm chiếc tem đăng kiểm và bán chúng trên mạng xã hội. Cảnh sát nghi ngờ số tem đăng kiểm giả đã rơi vào tay một nhóm tội phạm và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Người bị bắt giữ là ド・バン・ラム、31 tuổi, thất nghiệp, sống tại tỉnh Ibaraki. Theo cơ quan điều tra, người đàn ông bị tình nghi đã vi phạm luật giao thông vận tải đường bộ vì tội làm giả tem đăng kiểm chứng minh ô tô đạt yêu cầu về kiểm tra an toàn. Cảnh sát cho biết từ tháng 5~6 năm nay, ラム đã sử dụng máy photo để làm giả khoảng 600 trăm chiếc tem đăng kiểm, sau đó bán trên trang facebook dành cho cộng đồng người Việt sinh sống tại Nhật Bản do người này quản lý. Nghi phạm cho biết đã đăng bài kêu gọi người mua như “Gia hạn đăng kiểm” và thu về 360 man.
Các vụ phạm tội tại Nhật do người Việt Nam gây ra, chủ yếu là tội trộm cắp,…liên tiếp xảy ra. Tính trong năm ngoái, số vụ người Việt Nam phạm tội bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ lên đến 6040 vụ, chiếm 35% tổng số vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra tại Nhật, tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước. Trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ người Việt Nam phạm tội đã đạt 2994 vụ, cao nhất so với các quốc gia khác.
Tham khảo:
www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/amp/k10012673481000.html
news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/19094048/
www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/amp/k10012674581000.html

Trả lời