Một nông trại tại Kagoshima tổ chức lớp dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh Việt Nam

Đăng ngày 15/09/2020 bởi iSenpai

Một nông trại thuộc tỉnh Kagoshima từ tháng 8 đã bắt đầu tổ chức lớp học tiếng Nhật cho các thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại đây, nhằm khích lệ tinh thần học tập, giúp các bạn có thể nhanh chóng thích ứng tốt với công việc cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại Nhật Bản.

Giáo viên của lớp học là những hội viên thuộc Hiệp hội Giáo dục và Giao lưu Nhật Bản-Việt Nam, hiện đang tham gia giảng dạy tại 4 cơ sở thuộc 3 thành phố, trong đó có Miyakonojo và Kagoshima. Tại nông trại Sakura ở Kokubushigehisa, thành phố Kirishima có 11 thực tập sinh Việt Nam tham gia trồng trọt và chuẩn bị hàng hoá vận chuyển. Các thực tập sinh trước khi làm việc đã được học nghề và tiếng Nhật ở Việt Nam, được tham gia lớp đào tạo sau khi đến Nhật. Tuy nhiên, các bạn vẫn gặp khó khăn trong việc truyền đạt và tiếp nhận hướng dẫn do rào cản về ngôn ngữ, do đó vẫn đòi hỏi các thực tập sinh cần đạt trình độ tiếng Nhật cao hơn nữa.

Lớp học được mở ra từ tháng 8, tuần một lần. 11 thực tập sinh sau khi kết thúc công việc sẽ tập trung tại lớp học. Mỗi buổi học diễn ra trong 2 tiếng. Tại đây, các bạn sẽ được giải đáp các thắc mắc và được thoải mái trò chuyện, giao tiếp bằng tiếng Nhật. Theo bạn フィン・ティ・フェン・ニュ (20 tuổi), học tiếng Nhật khó nhưng lớp học rất sôi động và thú vị. Người phụ trách nông trại ông Setoguchi 57 tuổi cho biết các thực tập sinh rất quyết tâm và chăm chỉ. Ông hi vọng các thực tập sinh có thể làm việc mà không cảm thấy áp lực về vấn đề ngôn ngữ bằng việc tích luỹ các kiến thức bao gồm từ vựng chuyên ngành.

Tham khảo:
https://topics.smt.docomo.ne.jp/amp/article/minaminippon/region/minaminippon-20200912165802

Trả lời