Một nửa thanh niên Nhật không biết lãng mạn là gì

Đăng ngày 17/01/2015 bởi iSenpai

Khảo sát gần đây của một công ty tư vấn hôn nhân tại Nhật cho thấy gần một nửa thanh niên Nhật Bản ở độ tuổi 20 chưa có mối quan hệ lãng mạn nào và 1 trong số 5 thanh niên chưa bao giờ yêu ai.

1

Đây là khảo sát hàng năm, do công ty O-net thực hiện đều đặn suốt 20 năm qua. Khảo sát tiến hành với 600 thanh niên đủ tuổi tham gia ngày Lễ Thành Nhân (ngày lễ truyền thống chúc mừng và động viên những thanh niên đủ 20 tuổi, tuổi trưởng thành theo quy định của Nhật Bản), tất cả đều đang độc thân.

Kết quả khảo sát, 47,8% người tham gia chưa bao giờ hẹn hò với một người khác giới, tăng so với con số 43,3% năm 2009. Trong khi đó, 19% cho biết họ chưa bao giờ “rơi vào lưới tình”.

Khi được hỏi đã từng có mối quan hệ lãng mạn với ai chưa, 74,3% trả lời không. Công ty O-net kết luận rằng thiếu lãng mạn đã gây rắc rối cho giới trẻ Nhật ngày nay.

Chuyện không muốn yêu đương không chỉ đúng ở nam giới, mà còn đúng cả với phụ nữ, vì theo khảo sát, chỉ khoảng 60% phụ nữ độc thân nói họ muốn hẹn hò. Con số đáng báo động nhất có lẽ là 23,5% thanh niên thừa nhận họ không muốn kết hôn.

Theo một thống kê khác từ Bộ Y Tế Nhật Bản hồi đầu tuần, số cặp đôi kết hôn trong năm 2014 chỉ dừng ở 649.000, giảm 12.000 so với năm 2013. Số trẻ sơ sinh chào đời chỉ có 1.001.000, giảm 29.000 trẻ so với năm trước. Hôn nhân với những người đang ở độ tuổi lao động ở Nhật là ưu tiên cuối cùng. Phụ nữ thường chạy theo công việc bởi vị trí xã hội của họ ngày càng cao, họ không sẵn sàng tạm dừng công việc để sinh con và chăm sóc con.

Nhật Bản đang phải đối phó với số lượng dân số già tăng nhanh, trong khi người trưởng thành lại không muốn kết hôn, chán làm tình, còn thanh thiếu niên thì lại không biết lãng mạn, không quan tâm đến yêu đương. Bên cạnh những vấn đề về quốc phòng, kinh tế, công nghệ thì dân số cũng đang là vấn đề khiến các nhà cầm quyền Nhật Bản đau đầu.

Khánh Nguyên (Theo Japan Times)

Trả lời