Một phụ nữ Nhật tử vong sau khi tiêm vaccine, nguyên nhân có thể là ngẫu nhiên

Đăng ngày 03/03/2021 bởi iSenpai

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi vừa thông báo về một trường hợp tử vong đầu tiên sau khi tiêm vaccine Covid. Đó là một phụ nữ 60 tuổi, tử vong sau khi tiêm 3 ngày. Nguyên nhân tử vong được cho là do xuất huyết dưới nhện. Trước đây, chưa từng có báo cáo nào cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa việc tiêm vaccine và xuất huyết dưới nhện ở bên ngoài nước Nhật nên có khả năng đây chỉ là sự ngẫu nhiên.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi với sự phối hợp của các chuyên gia bên ngoài sẽ nhanh chóng điều tra xem việc tiêm chủng có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này hay không. Từ ngày 17 tháng 2, Nhật Bản đã bắt đầu tiêm chủng cho khoảng 40.000 nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên toàn quốc. người phụ nữ 60 tuổi này đã được tiêm vaccine vào ngày 26/2 và tử vong ba ngày sau đó là vào ngày 1/3.

Được biết, người phụ nữ trên, chưa từng có tiền sử dị ứng hay mắc bệnh cần lưu ý nào. Một thành viên trong nhóm chuyên gia cho biết “Xuất huyết khoang dưới nhện là một bệnh dễ xảy ra ở độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Có khả năng đây chỉ là sự ngẫu nhiên, tuy nhiên vẫn cần phải thông qua một cuộc kiểm tra chi tiết. ” Chính phủ đang yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo về các trường hợp nghi ngờ có tác dụng phụ, bao gồm cả các trường hợp không rõ có phải do tiêm chủng hay không.

Theo Nikkei, NHK

Trả lời