Một số dịch vụ hỗ trợ của Nhật Bản trong thời kỳ dịch bệnh

Đăng ngày 30/03/2020 bởi iSenpai

Với sự lây lan của dịch Covid-19, các dịch vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân đang lan rộng ở nhiều nơi, như dịch vụ chụp ảnh kỷ niệm cho sinh viên có lễ tốt nghiệp bị hủy bỏ, hỗ trợ buôn bán các mặt hàng đang có nguy cơ bị ảnh hưởng như hải sản, sữa,…

Dịch vụ chụp ảnh kỷ niệm cuối lễ tốt nghiệp

Khi các buổi lễ tốt nghiệp đang lần lượt bị hủy bỏ, một công ty cho thuê Hakama ở thành phố Kyoto đã đưa ra dịch vụ chụp ảnh kỷ niệm mà không phải trả thêm phí cho các sinh viên tốt nghiệp đại học.

Công ty cho thuê Hakama và kimono “Kyoto Saga no Kan” đã lên kế hoạch giúp lưu giữ kỉ niệm cho những sinh viên phải hủy bỏ lễ tốt nghiệp do ảnh hưởng của Corona, với dịch vụ tính phí khi thuê Hakama nhưng miễn phí khi chụp ảnh cho họ.

Một sinh viên bày tỏ bày tỏ: “Lễ tốt nghiệp bị hủy bỏ, nhưng tôi thực sự rất vui khi nhận được những dịch vụ như thế này.”

Takeyuki Tanaka – Giám đốc điều hành của “Kyoto Saga no Kan” – nói: “Tôi đã nghĩ rằng việc hủy bỏ buổi lễ tốt nghiệp sẽ kéo theo sự hủy bỏ những buổi chụp hình kỷ niệm, nhưng có nhiều người liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một buổi chụp ảnh nhỏ với mức phí được hỗ trợ. Đó là một tình huống khó khăn, nhưng tôi thực sự rất vui khi thấy nụ cười của những người đến tham gia chụp ảnh.”

Trường học tạm thời đóng cửa, các cửa hàng không có nguồn tiêu thụ cho sữa tươi

Việc đóng cửa tạm thời các trường học đã làm giảm đáng kể việc tiêu thụ sữa cho bữa trưa ở trường, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người nông dân chăn nuôi bò sữa. 

Một trong những siêu thị thực phẩm lớn tại Nhật là “Life” đã bắt đầu thu mua sữa từ một nhóm hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Nagano, và bán cho hơn 270 cửa hàng ở khu vực thành phố Tokyo và Kansai. Sữa được bán theo gói 200ml với giá 78 yên mỗi gói (rẻ hơn khoảng 20% ​​so với 200ml sữa khác) mà không phải chịu thêm thuế tiêu thụ tại các cửa hàng ở Chiyoda, Tokyo.

Quản lý Tatsuya Naruse tại siêu thị Life chi nhánh Kanda Izumicho, chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng cung cấp sữa cho càng nhiều người càng tốt nhằm giúp đỡ những người chăn nuôi bò và sản xuất sữa.”

Giảm giá các mặt hàng hải sản 

Khi nhu cầu của khách hàng đối với các loại thực phẩm tương đối đắt đỏ giảm mạnh, các siêu thị lớn đã bắt đầu bán các loại hải sản như tôm biển hay nhím biển,… 

Sự lây lan của dịch Covid – 19 đã làm giảm lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản, cùng với đó là việc người dân được khuyến khích nên tự nấu ăn nhiều hơn, đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể nhu cầu của mọi người đối với các loại hải sản tương đối đắt tiền được cung cấp tại các nhà hàng hải sản hay nhà hàng sushi. 

Siêu thị Aeon đã bắt đầu bán các loại mặt hàng hải sản – thường không hay được bày bán tại các siêu thị – tại các cửa hàng ở thành phố Narashino, Chiba, nhằm nỗ lực kích thích sức mua của người dân đối với các sản phẩm biển này. Các loại hải sản được bán đa dạng, bao gồm nhím biển, tôm Okinawa và Ishidai từ Chiba, cũng như cua Bahununi và Hanasaki của Nga,… Đáp ứng lại nỗ lực đó, đã có rất nhiều người tìm mua các mặt hàng hải sản này, cũng như sashimi, vì giá cả rẻ hơn khoảng 30 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tham khảo:

雑学で食卓を賑わす!今日の夕食ですぐに話したくなる、10の“魚介トリビア”


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200318/k10012337471000.html

 

Trả lời