Nagano trở thành tỉnh đầu tiên của Nhật tham gia Tuyên bố tình trạng khẩn cấp khí hậu

Đăng ngày 17/12/2019 bởi iSenpai

Nagano trở thành tỉnh đầu tiên của Nhật Bản gia nhập vào Tuyên bố tình trạng khẩn cấp khí hậu vào hôm Thứ Sáu ngày 6/12.

Tuyên bố khẩn cấp khí hậu là một lời hứa không ràng buộc trong việc hành động giảm khí thải Carbon, khuyến khích dùng năng lượng tái tạo và làm tất cả những gì có thể để cải thiện biến đổi khí hậu. 22 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Ireland, và gần 1200 đô thị – bao gồm cả New York và San Francisco – đã đưa ra tuyên bố này.

Bão Faxai bão Hagibis đã đổ bộ vào Nagano vào tháng 9 và 10 năm nay. Bão Hagibis mang theo gió mạnh dữ dội và mưa lớn, gây lũ lụt chưa từng thấy và thiệt hại nặng nề. Các nhà khoa học tin rằng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các thảm họa tự nhiên như thế sẽ ngày càng trầm trọng bởi biến đổi khí hậu.

Thành phố Iki thuộc tỉnh Nagasaki đã tham gia vào Tuyên bố này vào tháng 9 và Kamakura, tỉnh Kanagawa, cũng tham gia sau đó chưa đầy một tháng.

Nguồn tin: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/06/national/nagano-climate-emergency/?fbclid=IwAR1xKnhhbchQ_5NrsnLJkdn1iDgnM0zS6-XlLcwrgL_7AZwZjvp7Ta9bclk#.Xe9deehKiUl

 

 

 

Trả lời