Năm mới ở Tokyo sự trở lại của những cánh diều vì dịch Covid

Đăng ngày 22/12/2020 bởi iSenpai
Từ khi được phát động bởi thống đốc Yuriko Koike (Tokyo), “san mitsu” (tránh phòng kín, tránh tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần) trở thành biện pháp hàng đầu trong cuộc chiến chống Covid tại Nhật Bản. Trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ thú vui cổ truyền thả diều ngày Tết được người Nhật ưa chuộng trở lại.
Công ty sản xuất đồ chơi Onda ở Taito-ku, Tokyo đã sản xuất và bán diều phương Tây từ những năm 1970, cho biết “Doanh số bán hàng năm nay nhiều gấp ba lần so với mọi năm. Vào mùa đông, chúng tôi thường tung ra thị trường loại diều in hình các nhân vật được yêu thích với giá 780 yên một chiếc”. Theo Giám đốc điều hành Satoko Onda, “Diều là đồ chơi bán chạy cho đến khoảng năm 1995, nhưng quy mô thị trường đã bị thu hẹp do sự đa dạng hóa của nhiều trò giải trí khác. Bọn trẻ thường dùng tiền lì xì năm mới để mua diều. Đây là thứ đồ chơi đòi hỏi vận động nhiều vào dịp Tết ”. Khi nhận thấy từ đầu tháng 11, doanh số bán diều tốt lên, ông Onda đã làm một cuộc điều tra thị trường và ông cảm nhận rằng chính dịch Covid đã khiến thị trường có những thay đổi như vậy.
Ông Onda chia sẻ : “Trò thả diều vừa giải quyết được tình trạng lười vận động, vừa đảm bảo phương châm “san mitsu”. Tôi biết rằng có những người chưa bao giờ chơi diều. Tôi rất vui mừng nếu nhân cơ hội này mà có thêm nhiều người biết đến con diều, đưa trò thả diều trở thành trò chơi quen thuộc mỗi dịp đông về, chứ không hạn chế chỉ vài ngày tết. Tôi hi vọng các bậc phụ huynh có thể vui vẻ bên con cái của mình cùng với những con diều này. Những con diều in nhân vật của chúng tôi đang được bán tại các nhà bán lẻ với số lượng lớn.”
Tham khảo:

コロナ禍で売り上げが3倍に、正月遊び「凧揚げ」が再注目


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000024391.html

Trả lời