Nam sinh Nhật bị điều tra vì vẽ graffiti tại hiện trường vụ thảm sát

Đăng ngày 11/05/2021 bởi iSenpai

Tháng 11 năm ngoái, một nam sinh Nhật Bản 17 tuổi đã bị cảnh sát điều tra vì hành vi vẽ bậy lên những tấm phên bao quanh hiện trường vụ thảm sát gia đình 4 người tại Setagaya, Tokyo vào 21 năm về trước. Phía cảnh sát cho biết, nhiều trang thiết bị tại công viên liền kề cũng đã bị nam sinh kia vẽ bậy lên và hành vi này sẽ được quy vào tội phá hoại của công.

Cảnh sát xác định được nam sinh trên nhờ việc trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh. Sau cùng, nam sinh đã nhận tội và tỏ thái độ hối lỗi cùng lời giải thích rằng muốn thử bắt chước các video trên Youtube. Ngoài ra, nam sinh này nói bản thân không biết gì về vụ án kia.

Cảnh sát cũng cho biết, trước đây, tại khu vực hiện trường vụ án xảy ra thường có người được cử để trông coi thường xuyên. Tuy nhiên, hiện tại vụ án này đã được dừng điều tra nên không có ai trông coi nữa.

Vụ thảm sát gia đình 4 người này xảy ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2000. Ông Miyazawa Mikio, một nhân viên công ty 44 tuổi vào thời điểm đó, đã bị sát hai cùng với vợ và hai con. Chân tướng vụ án vẫn chưa sáng tỏ nhưng vì quá hạn tố tụng (20 năm từ thời điểm xảy ra vụ án) nên việc điều tra đã bị dừng lại.

Theo NHK, Asahi Shinbun

Trả lời