Nghệ sĩ Nhật dành giải Grammy

Đăng ngày 16/03/2021 bởi iSenpai
Trong lễ trao giải âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới Grammy ngày hôm qua,  album “Live at the Royal Albert Hall” của ban nhạc Snarky Puppy của tay trống người Nhật Ogawa Keita đã giành chiến thắng ở hạng mục “Album nhạc cụ đương đại hay nhất”.
Ogawa (1982), đến từ thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki. Anh bắt đầu chơi trống từ năm 15 tuổi, chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2005 và hiện hoạt động ở New York. 4 năm trước anh cũng từng giành được giải Grammy ở cùng hạng mục với ban nhạc Snarky Puppy. Tại lễ trao giải Grammy năm nay, ban nhạc của anh còn được đề cử ở hạng mục “Nhạc cụ/Giọng hát dàn dựng xuất sắc nhất”.
Trong khi đó, một nhóm nhạc châu Á rất được kỳ vọng là BTS đã trượt đề cử “Trình diễn song ca / ​​nhóm nhạc xuất sắc nhất” với Dynamite. Ở cùng hạng mục, “Rain On Me” của Lady Gaga và Ariana Grande đã giành chiến thắng.
Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Vào năm 2011, tay guitar nổi tiếng Matsumoto Tak của nhóm nhạc B’z cũng đã đạt giải Grammy ở hạng mục “Album nhạc cụ đương đại hay nhất” tương tự với Ogawa Keita.

Trả lời