Nghi vấn quan chức cao cấp Bộ Tài chính Nhật bị cáo buộc hành hung trên tàu điện

Đăng ngày 21/05/2022 bởi iSenpai

Kyodo News mới đây đã đưa tin về việc ông Heihachiro Ono, 56 tuổi, quan chức phụ trách hoạch định chính sách và điều phối của Bộ Tài chính bị cáo buộc hành hung hành khách trên tàu điện khi say xỉn. Tuy nhiên nhưng ông này nói mình không có ký ức nào về sự việc này. Hiện không rõ nạn nhân của ông có bị thương hay không.

Vụ việc xảy ra trên tuyến tàu Tokyu Denentoshi từ Shibuya tới Chuo-rinkan. Kyodo cho biết ông Ono đã bị giữ lại ở gần cửa soát vé tại ga Sakura -shinmachi. Chánh văn phòng Nội các Matsuno đã từ chối bình luận về chuyện này trong cuộc họp báo cùng ngày trong khi Bộ trưởng Tài chính Suzuki đã lên tiếng “xin lỗi và lấy làm tiếc về sự việc.” Bộ Tài chính đang tiến hành xác nhận sự việc.

Ông Ono làm việc tại Bộ Tài chính từ năm 1989 và từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trước khi được bổ nhiệm vào vị trí chủ chốt trong Bộ từ tháng 7 năm ngoái, phụ trách việc điều phối chính sách với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Người đảm nhiệm vị trí này thường sẽ trở thành Thứ trưởng trong tương lai.

Theo Kyodo News, NHK

 

Trả lời