Nghiên cứu của đại học Kyoto và Azabu cho thấy mèo biết tên của nhau

Đăng ngày 18/05/2022 bởi iSenpai

Một kết quả được công bố mới đây của một nhóm các nhà nghiên cứu ở đại học Kyoto kết hợp cùng các đồng nghiệp ở đại học Azabu cho thấy “nếu có nhiều hơn 3 con mèo ở cùng nhà với nhau thì chúng có thể học tên của nhau.” Nghiên cứu này được tiến hành bằng phương pháp tương tự với một nghiên cứu trước đó ở đại học Kyoto năm 2016 để chứng minh loài mèo nắm bắt được một số hiện tượng vật lý cơ bản.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành làm thí nghiệm với 19 chú mèo từ những gia đình nuôi từ 3 chú mèo trở lên. Các chú mèo được nghe tên của những người bạn cùng nhà trong khi quan sát hình ảnh của những chú mèo khác nhau trên màn hình. Kết quả quan sát cho thấy khi tên của mèo bạn và hình ảnh trên màn hình không khớp nhau thì những chú mèo này sẽ mất trung bình hơn một giây để nhìn vào màn hình, cho thấy chúng nhận biết ra có sự bất thường. Nhóm nghiên cứu rút ra kết luận rằng những chú mèo này có thể nhận thức được tên của các chú mèo khác sống cùng nhà.

Ngoài ra nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thí nghiệm tương tự để kiểm tra khả năng nhận biết tên của chủ nhà. Kết quả cho thấy những chú mèo sống càng lâu với chủ nhà và sống trong gia đình có nhiều người sẽ có khuynh hướng nhớ tên tốt hơn.

Một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết động lực tiến hành thí nghiệm của mình là vì mình là một người yêu mèo và tò mò về khả năng hiểu tiếng người của loài mèo. Kết quả nghiên cứu được cộng đồng mạng ở Nhật nhanh chóng xác nhận với nhiều người lấy ví dụ về mèo nhà mình dường như cũng biết cả tên cả chú chó nuôi cùng hay không phản ứng nếu không được gọi bằng tên quen thuộc.

Theo Soranews24, NHK

Trả lời