Người được nhận 46,3 triệu yên chuyển nhầm bị tạm giữ

Đăng ngày 19/05/2022 bởi iSenpai

Trong diễn biến mới nhất về vụ người thanh niên 24 tuổi ở Abu, Yamaguchi nhận được 46,3 triệu yên tiền trợ cấp Covid chuyển nhầm thì anh này đã bị cảnh sát bắt giữ hôm qua vì bị tình nghi “gian lận máy tính”. Trước đó vào đầu tuần này, luật sư của anh này cho biết thân chủ của mình đã dùng toàn bộ số tiền chuyển nhầm để đánh bạc trực tuyến và mất trắng.

Vụ việc xảy ra vào tháng Tư khi toàn bộ số tiền trợ cấp Covid của thành phố Abu đã bị chuyển nhầm cho người đứng đầu danh sách cư dân nhận trợ cấp. Anh này sau đó đã lần lượt rút số tiền này từ tài khoản mỗi ngày. Khi thành phố phát hiện ra nhầm lẫn thì anh này nói mình không thể hoàn trả lại số tiền này nữa. 

Chính quyền Abu sau đó đã đệ đơn kiện để đòi lại số tiền chuyển nhầm cũng như phí luật sư tuy nhiên họ cho biết không liên lạc được với người được chuyển nhầm. Sau đó trong một diễn biến bất ngờ thì luật sư của anh ta xuất hiện và cho biết anh ta đã mất sạch số tiền này khi đánh bạc qua mạng ở một website nước ngoài. Người được chuyển tiền nhầm, Sho Taguchi, thông qua luật sư cho biết anh ta rất lầy làm tiếc và muốn trả số tiền này dần dần.

Vào tối hôm qua 18/5, cảnh sát Yamaguchi đã bắt giữ Taguchi với tình nghi “gian lận máy tính” và cho biết nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc. Taguchi vốn không phải là người ở Abu. Anh này tới đây theo chương trình ngân hàng nhà trống của địa phương năm 2020.

Theo Japan Today, Mainichi

Trả lời