Người nhận 46,3 triệu yên tiền trợ cấp chuyển nhầm đã quăng hết vào các sòng bạc trực tuyến

Đăng ngày 18/05/2022 bởi iSenpai

Vụ việc người thanh niên 24 tuổi được chuyển nhầm 46,3 triệu yên tiền trợ cấp Covid của 463 hộ dân ở Abu, Yamaguchi đã có thêm một diễn biến bất ngờ. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, luật sư của anh này cho biết thân chủ của mình đã tiêu hết số tiền bằng cách đánh bạc ở các sòng bạc trực tuyến của nước ngoài.

Vào ngày 8/4, do nhầm lẫn mà số tiền dự kiến chuyển cho 463 hộ dân cở Abu đã bị chuyển nhầm vào tài khoản của một hộ duy nhất là người thanh niên 24 tuổi đến Abu theo chương trình. Ngân hàng Nhà trống của địa phương. Chương trình kiểu này giúp những người trẻ tuổi thuê lại những căn nhà bỏ trống ở các vùng nông thôn để thu hút thêm người tới sinh sống. Sau đó khi chính quyền liên hệ để đề nghị trả lại số tiền bị mất thì anh này từ chối.

Chính quyền Abu đã khởi kiện để đòi lại số tiền này cùng phí luật sư nhưng thông báo phát hiện ra anh này đã rời khỏi địa phương và không liên lạc đuọc. Sau đó luật sư của người được chuyển nhầm tiền đã bác bó thông tin anh này bỏ trốn và cho biết thân chủ của mình đã sử dụng hết số tiền này để chơi cờ bạc trên các website nước ngoài. Thị trưởng Abu cho biết ông “không thể tha thứ” nếu thật sự anh này dùng tiền trợ cấp của các hộ dân khác để chơi bạc.

Luật sư của người được chuyển nhầm tiền cho biết thân chủ của mình tự nguyện đồng ý để cảnh sát thẩm vấn và đã giao nộp smartphone cho cảnh sát. Luật sư cũng đã gặp thân chủ của mình vào ngày 13/5, một ngày sau khi đơn kiện được đệ trình, và được đề nghị đại diện cho anh ta trước tòa.

Theo Asahi Shinbun, Japan Today

Trả lời