Người Nhật cầu nguyện chấm dứt đại dịch COVID-19 trong nghi lễ tắm nước đá hàng năm

Đăng ngày 16/01/2021 bởi iSenpai

Lễ hội hàng năm của đền Teppouzu Inari năm nay đã giảm quy mô xuống hàng chục người và không có khán giả tham gia vì tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo. Trong lễ hội này, nam giới mặc quần áo thăn truyền thống và phụ nữ mặc áo choàng trắng vỗ tay và tụng kinh trước khi đi vào bồn nước đá để thanh lọc tâm hồn cầu nguyện cho sự kết thúc của đại dịch Covid. 

Sau khi thực hiện các bài tập khởi động và tụng kinh với nhiệt độ bên ngoài là 5,1 độ C, chín nam giới và phụ ba nữ tham gia đã ngâm mình vào bồn tắm chứa đầy nước lạnh và những khối băng lớn. “Tôi đã cầu nguyện rằng dịch Covid sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt”, Shinji Ooi 65 tuổi, người đứng đầu nhóm tư tế  ‘Yayoikai’ của đền, nói sau nghi lễ.

Một thành viên tham gia Naoaki Yamaguchi nói với Reuters rằng có ít người tham gia nghi lễ Thần đạo hơn khiến nước trở nên lạnh hơn. “Thông thường chúng tôi có nhiều người tham gia hơn và nó làm cho nhiệt độ nước ấm hơn một chút. Nhưng năm nay, chỉ có 12 người nên bồn nước trở nên lạnh hơn”. Lễ hội hàng năm được tổ chức tới lần thứ 66 này đã thêm chủ đề “xua đuổi dịch bệnh” vào danh mục cầu nguyện năm nay trong bối cảnh tình trạng dịch Covid ở Tokyo đang trở nên tồi tệ hơn.

Theo Reuters

Trả lời