Người Nhật và các bạn trẻ Việt tại Nhật hào hứng với chủ đề cuộc thi Hùng biện Việt Nhật lần 2

Đăng ngày 21/05/2017 bởi iSenpai

Sau thành công của chương trình hùng viện Việt Nhật lần 1. Chương trình “Hùng biện Việt Nhật” lần hai đã chính thức được khởi động. Trong sự hào hứng của những người Nhật yêu thích học Tiếng Việt và cộng đồng người Việt tại Nhật. Chương trình hứa hẹn mang tầm cỡ lớn nhất trong toàn nước Nhật khi là chương trình duy nhất có cả hai phần hùng biện Tiếng Việt và Tiếng Nhật nhằm mục đích tạo một sân chơi, cơ hội giao lưu, tăng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nhật. Chương trình được tổ chức bởi hội thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Osaka, dưới sự bảo trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Trung tâm giao lưu giáo dục quốc tế và Khoa Ngoại ngữ – khoa Sau Đại học Nghiên cứu Ngôn ngữ, Văn hóa trường Đại học Osaka và các nhà tài trợ lớn uy tín đến từ các công ty hàng đầu Nhật Bản, chương trình có tổng giải thưởng lên tới 16 vạn yên với sụ bảo trợ truyền thông từ iSenpai.

Bên cạnh đó với chủ đề vừa được bạn tổ chức “Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Osaka – VYSA Osaka” công bố là chữ “TÂM” đang khiến cho rất nhiều thí sinh ” đứng ngồi không yên”. Bạn Takayuki Hiragi sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ tiếng Việt đại học Osaka chia sẻ đầy hào hứng: ” Mình thấy chủ đề của chương trình năm nay rất thú vị vì nó liên quan đến mọi người và không trừu tượng lắm, rất thích hợp cho những sinh viên mới học tiếng Việt như mình”.

unnamed (2)

Hiragi và các bạn của mình trong sự kiện ngắm hoa của VYSA Osaka

Còn với các senpai của Hiragi những sinh viên năm 3, năm cuối khi vốn tiếng Việt đã khá hơn khi được hỏi đều trả lời hết sức nhiệt huyết, có bạn chia sẻ đã bắt tay vào viết và nhờ thầy giáo bạn bè Việt Nam chỉnh giúp, và chữ Tâm dù ở trong ngôn ngữ nào cũng là một chữ rất đẹp và được coi trọng nên rất dễ khai thác. “Vì tiếng Việt cũng được coi là một trong những ngôn ngữ dễ học với người Nhật bởi nét tương đồng trong phần Hán Việt, nên chủ đề cũng khá tương đồng về mặt ý nghĩa trong cả hai đất nước” một sinh viên năm 3 chia sẻ.

Còn đối với cộng đồng người Việt biết tiếng Nhật, cuộc chạy đua cũng đã bắt đầu. Bạn Cao Tấn Thành hiện đang là học sinh tiếng Nhật tại Human Academy japanese school chia sẻ với iSenpai: ” Mình thấy chủ đề của cuộc thi năm nay rất thú vị đặc biệt là không quá khó với những học sinh còn đang trên con đường chinh phục Tiếng Nhật như mình, và cả với những người Nhật đam mê tiếng Việt, vậy nên mình đang trong giai đoạn hoàn chỉnh bài viết để nộp cho cuộc thi. Mình rất muốn đến chương trình để có cơ hội giao lưu cùng những bạn chung niềm đam mê Tiếng Nhật”.

unnamed

Bạn Cao Tấn Thành

Còn đối với chị Nguyễn Hoàng Lam hiện đang làm việc cho một công ty may mặc ở Osaka: ” Mình đã đến theo dõi cuộc thi Hùng biện Việt Nhật lần 1 và rất ấn tượng với cụ ông 84 tuổi dự thi phần tiếng Việt năm đó, ông đã truyền cảm hứng tới mình rất nhiều, năm nay dù mới sinh em bé rất bận nhưng mình vẫn sẽ đến giao lưu cùng cuộc thi”.

” Nghe nói cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng với thế hệ người Việt thứ 2, sinh ra và lớn lên ở Nhật nên mình rất muốn đi xem. Vì em bé nhà mình tương lai cũng sẽ trở thành những những đứa trẻ mang sự giao thoa hai nền văn hoá ấy nên mình muốn đến để giao lưu học hỏi cách các bậc phụ huynh khác, nuôi dạy con cách hoà nhập mà không quên tiếng mẹ đẻ, gốc gác của mình” . Chị Lam chia sẻ thêm.

unnamed (1)

Chị Lam chụp ảnh trong sự kiện hùng biện Việt Nhật lần 1

Sau khảo sát của iSenpai với cả đối tượng người sinh viên hiện đang là du học sinh trong các trường đại học, cao học tại Nhật. Các bạn đều bày tỏ sự thích thú với chủ đề cuộc thi năm nay. Việc Phó giáo sư Khoa sau đại học nghiên cứu ngôn ngữ & văn hóa – thầy Shimizu Masaaki chọn chủ đề cuộc thi năm nay là chữ ” Tâm ” khiến các bạn không khỏi hào hứng. Hầu hết các bạn đều dễ dàng hiểu ngay ý nghĩa của chủ đề cuộc thi vì chữ “Tâm” luôn nằm trong mỗi con người, là trái tim nhân ái luôn hướng về cộng đồng, là một tâm hồn đẹp luôn hướng về điều tốt, là cả một lòng thành biết ơn với gia đình, thầy cô, là tất cả những điều tốt đẹp tri phối từng suy nghĩ, hành động của chúng ta trong đời sống. Để viết về chữ Tâm rất dễ viết, để chọn một điều gì đó để nói về chữ tâm rất dễ nói, chỉ cần một sự thành Tâm thực sự muốn lan tỏa đến mọi người. Và với các bạn sinh viên, học sinh mang đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ, đam mê ngôn ngữ đến Nhật đây là cơ hội có một không hai để thể hiện bản thân, nâng cao khả năng ngôn ngữ, và rèn luyện bản lĩnh sự tự tin trước đám đông.

Hiện tại nhiều bạn trẻ đã khởi động cho cuộc thi rồi, đùng chậm chân tham gia nhé bạn! Nếu bạn muốn trở thành đối thủ của họ có thể đăng xem thể lệ cuộc thi tại địa chỉ sau.

https://docs.google.com/document/d/1lSuChrBe9AJT-iNv0bj250rKl3VIBWYNzpJKFZbrFd0/edit

Đăng kí cuộc thi tại địa chỉ sau.

https://docs.google.com/forms/d/1vv_hMWxnKKoWk71lVSqoma2Iy2NwUADNhQhNzQ6rB-A/edit

 

Huyền Trang

Trả lời