Người sử dụng xe đạp ở Tokyo phải tham gia bảo hiểm tai nạn từ tháng 4

Đăng ngày 31/03/2020 bởi iSenpai

Số lượng các vụ tai nạn xe đạp không ngừng gia tăng hiện nay đang trở thành vấn đề nổi cộm tại Nhật Bản. Do đó, nhiều tỉnh thành ở Nhật đã ban hành pháp lệnh quy định nghĩa vụ tham gia đóng bảo hiểm tai nạn đối với người sử dụng xe đạp. Ở Tokyo, pháp lệnh này cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2020. Khi tham gia đóng bảo hiểm, người sử dụng xe đạp sẽ nhận được khoản bồi thường tổn hại trong trường hợp gây tai nạn xe đạp dẫn đến thương tích, tử vong hay thiệt hại tài sản của người khác.


Gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người đã hạn chế di chuyển bằng các phương tiện công cộng, số lượng người sử dụng xe đạp đi làm cũng gia tăng. Pháp lệnh trên không phải chỉ giới hạn cho cư dân Tokyo mà sẽ áp dụng với tất cả người đi xe đạp trong thành phố. Dù là người sống ở các tỉnh thành khác khi đi xe đạp đến Tokyo cũng phải tham gia đóng bảo hiểm. Bất kể đối tượng ở độ tuổi nào cũng đều phải thực hiện nghĩa vụ trên. Trường hợp trẻ dưới 18 tuổi thì người giám hộ phải tham gia đóng bảo hiểm xe đạp cho trẻ. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm mua bảo hiểm khi sử dụng xe đạp với mục đích kinh doanh như cho thuê, giao hàng,…

Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn cho biết sẽ cung cấp các dịch vụ và gói bảo hiểm có chi phí phù hợp dao động từ 100~300 yên/ tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia. Công ty bảo hiểm Tokio Marine Nichido và Mitsui Sumitomo đang liên kết với các cửa hàng tiện lợi để giúp người tham gia có thể mua bảo hiểm tại các thiết bị phát hành vé. Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm Sompo Japan Nipponkoa cũng thông báo sẽ cho phép khách hàng tiến hành các thủ tục tham gia qua ứng dụng Line.

Tham khảo:
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20200326-00169642/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012356731000.html

Trả lời