Người Việt bị bắt vì khai báo gian dối việc mất điện thoại để trục lợi ở Nhật

Đăng ngày 11/09/2021 bởi iSenpai

Truyền thông Hiroshima mới đưa tin việc một người Việt Nam bị cảnh sát địa phương bắt giữ với lý do hai báo gian dối về việc mất điện thoại và chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm đã trình báo gian dối với mục đích được phía cảnh sát cung cấp giấy chứng nhận mất đồ. Sau đó người này đến cửa hàng điện thoại của nhà mạng sử dụng giấy này để được đổi chiếc điện thoại mới miễn phí. Trước đó một ngày thì có 2 người Việt khác ở Osaka cũng bị bắt giữ với lý do tương tự.

Người bị bắt giữ ở Hiroshima là một nhân viên công ty người Việt 28 tuổi ngụ tại Saitama. Theo thông tin từ phía cảnh sát thì nghi phạm đã cấu kết với 2 người Việt Nam khác ở Tokyo gọi điện giả tới nhà mạng để khai báo gian dối việc mất đồ. Bằng thủ đoạn này, y đã nhận về 2 chiếc điện thoại mới cùng 24 vạn yên tiền bồi thường.

Còn hai người bị bắt giữ ở Osaka ở độ tuổi 25 và 29 cũng sử dụng cách thức tương tự để trục lợi dịch vụ bồi thường để báo mất iPhone Pro Max. Hai người này đã báo mất iPhone với cảnh sát Hyogo để nhận giấy báo mất đồ trong khi bán lại máy điện thoại cho một đồng nghiệp.

Theo thống kê của cảnh sát tỉnh Hyogo, đã có 328 trường hợp người Việt Nam trình báo về việc bị mất điện thoại thông minh trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Điểm chung của các trường hợp này là đều bị mất cắp tại các nhà ga đông người. Cảnh sát đang xem xét tình trạng này có liên quan tới các hành vi lừa đảo hay không.

Việc khai báo gian dối để nhận dịch vụ bồi thường không phải là chuyện mới lạ ở Nhật. Một số group facebook của người Việt ở Nhật cũng có chia sẻ các thông tin liên quan đến cách thức lừa đảo này. Hai nghi phạm ở Osaka cho biết họ học được chiêu trò này từ một người quen trên Facebook.

Theo Yahoo News, FNN News

Trả lời