Người Việt liên tiếp lên báo mạng ở Nhật

Đăng ngày 25/07/2015 bởi iSenpai

Gần đây không hiểu vì trùng hợp hay ngẫu nhiên, mà tần suất các vụ án liên quan đến người Việt Nam đang xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng đang tăng lên một cách rõ ràng.

Ngày 25/6, báo JoyoShinbun đưa tin cảnh sát Tsukuba bắt giữ 3 nam giới người Việt Nam (20 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi) ở Chiba về tội ăn cắp. 3 người này được cho là đã ăn cắp đồ mĩ phẩm (13 miếng đắp mặt) trị giá 28 000 yên Nhật. Một người bị bắt quả tang và bị cảnh sát giữ lại, một người nữa thì chạy thoát vào ô tô do người còn lại lái đi.

Ngày 15/7, TV Asahi đưa tin 6 người bị bắt giữ vì bị tình nghi làm giả kết hôn để lấy tư cách cư trú, gồm có 3 nam giới nười Nhật trong đó có Shigeo Furuya (55 tuổi), cùng 3 phụ nữ Việt Nam trong đó có Đoàn Thị Hồng (?) (43 tuổi). Bà Hồng được cho là đã hoạt động trong “lĩnh vực” kết hôn giả từ cách đây 6 năm, trong đó vụ việc bị phát hiện gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái. Trên facebook của bà ta còn có ghi “Ai muốn kết hôn với người Nhật thì hãy gọi điện cho tôi”.

Cũng ngày 15/7, báo Yomiuri Online đưa tin cảnh sát hai tỉnh Yamaguchi, Hiroshima – nơi có nhiều lao động người Việt Nam sinh sống với tư cách thực tập sinh – đã bắt giữ 2 người trong đó có グェン・ティ・タン・チュック 32 tuổi, bị tình nghi chuyển tiền phi pháp về Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay hai người này được cho là đã nhận chuyển tổng cộng 2,3 tỉ yên Nhật, từ 6800 người thuộc 40 tỉnh thành khác nhau ở Nhật.

Ngày 16/7, báo Asahi đưa tin bắt giữ người Nhật ở Kanagawa đồng mưu với người Việt Nam làm giả bằng lái xe Việt Nam để đổi sang bằng lái xe Nhật.

Ngày 22/7, Jiji.com đưa tin bắt giữ 5 người Việt Nam (từ 23-26 tuổi) (gồm có タン・ヴァン・タン, グエン・キム・クオン) lên quan đến vụ đâm chết 2 thực tập sinh Trung Quốc xảy ra vào tháng 2 năm nay, trong đó khi bị bắt có 4 người đang bị điều tra về việc cư trú bất hợp pháp.

Gần đây nhất ngày 24/7, báo Jiji đưa tin bắt giữ nam giới người Việt Nam グエン・ゴック・トアン・アン (21 tuổi, đang học trường nghề ở Tokyo) vì bị tình nghi tấn công DDoS một cửa hàng online bán phụ kiện điện thoại di động. Anh ta thừa nhận “xảy ra mâu thuẫn với cửa hàng khi định bán lại hàng ở cửa hàng này qua trang web khác” nên đã “bực mình và làm vậy một phần là để phá đám”.

Cùng với việc nới lỏng visa, cải cách luật thực tập sinh và “nhập khẩu ồ ạt” người nước ngoài (trong đó Việt Nam là nước có số lượng công dân ở Nhật tăng nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất), Nhật Bản đang phải hứng chịu những bất ổn về mặt an ninh do kết quả của quá trình đó đem lại. Thống kê của Hiệp hội phát triển giáo dục tiếng Nhật cho thấy, trong số các vụ trốn mất tích và các vụ án hình sự (chủ yếu là ăn cắp vặt) trên toàn quốc, thì số người Việt Nam dính líu đến những vụ này lên đến 80-90% những người nước ngoài có liên quan.

Nguồn:
http://joyonews.jp/smart/?p=7865
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000054750.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150715-OYT1T50061.html
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015072200844&g=soc
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015072400266&g=soc

Trả lời