Người Việt ở Nhật: Trò chuyện cùng DJ Thomas Nguyễn

Đăng ngày 09/08/2018 bởi iSenpai

Sự kiện Pool Party đầu tiên cho người Việt ở Osaka đang gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt ở Kansai. Người tổ chức party này là một trong những DJ hiếm hoi người Việt đang hoạt động ở Nhật, anh Thomas Nguyễn. Hãy cùng iSenpai tìm hiểu câu chuyện thú vị ở Nhật của anh để có những góc nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống của người Việt ở Nhật cũng như câu chuyện phía sau quyết định tổ chức một pool party dành riêng cho người Việt ngay tại Nhật.


iSenpai: Xin chào anh Thomas Nguyễn, rất cảm ơn anh vì đã nhận lời phỏng vấn của iSenpai mặc dù đang rất bận rộn trong dự án cuối tuần này của mình.
Thomas Nguyễn: Xin chào các độc giả của iSenpai, tuy mình đang khá tất bật chuẩn bị cho dự án lớn đầu tiên cho cộng đồng người Việt nhưng được iSenpai phỏng vấn là mình đồng ý ngay vì mình cũng rất quý iSenpai qua những bài viết hỗ trợ cộng đồng ở Nhật.

iSenpai: Xin cảm ơn tình cảm của anh ạ! Chắc hẳn các bạn đọc của iSenpai đang rất mong chờ được biết về cuộc sống của một DJ ở Nhật, anh có sẵn lòng chia sẻ cùng mọi người không?
Thomas Nguyễn: Dĩ nhiên rồi!

iSenpai: Vậy anh có thể giới thiệu sơ qua về mình và lý do vì sao anh chọn làm công việc DJ ở Nhật được không?
Thomas Nguyễn: Mình tên thật là Nguyễn Đình Trung, quê gốc ở Hải Phòng, còn hiện tại gia đình đang ở Hà Nội. Mình sang Nhật năm 2011 và làm việc với tư cách là một kỹ sư công nghệ thông tin. Công việc DJ là công việc mình làm buổi tối vì đó là niềm đam mê lớn của mình. Nhìn lúc làm DJ mình ăn mặc bụi bặm thế thôi chứ nếu gặp mình vào ban ngày thì bạn sẽ thấy mình giống như những người làm công ăn lương khác ở Nhật đó (cười). Hiện tại mình vẫn làm cả hai công việc và tận hưởng niềm vui do niềm đam mê âm nhạc mang lại.

iSenpai: Thật thú vị! iSenpai cũng rất tò mò không biết anh Thomas trong bộ dạng một salaryman sẽ như thế nào. Thực sự thì ấn tượng đầu tiên của iSenpai cũng như những bạn đọc khác về Thomas Nguyễn là một DJ cực kỳ năng động và cool ngầu trong màn trình diễn khuấy động lễ hội Việt Nam tại Sakai hồi tháng 3/2018.
Thomas Nguyễn: Thế sao (cười). Đó cũng là lần đầu tiên mình thực sự chơi nhạc cho cộng đồng người Việt với những bài hát Việt Nam và các bạn trẻ đồng hương đã làm cho mình rất cảm động. Trước đây khi làm DJ thì mình chỉ chơi ở các quán bar dành cho người Nhật và khán giả của mình cũng chủ yếu là người Nhật. Tuy nhiên mình vẫn luôn chờ đợi một cơ hội được chơi nhạc cho cộng đồng người Việt ở Nhật thưởng thức. Lần ấy mình bất ngời nhận được lời mời của Hưng (đạo diễn chương trình sân khấu – chú thích của iSenpai) và đồng ý ngay, Và buổi biểu diễn đó đã làm mình đi đến quyết định sẽ tổ chức một pool party dành riêng cho người Việt vào tháng Tám này.

iSenpai: Anh có thể giải thích rõ hơn về quyết định này được không?
Thomas Nguyễn: Sau khi đi làm kỹ sư IT và làm DJ ở các club thì mình hầu như chỉ chơi với người Nhật và người nước ngoài. Cho đến tận khi nhìn thấy sự ủng hộ của các bạn trẻ Việt Nam say sưa theo âm nhạc mình trình diễn ở lễ hội Việt Nam lần đó thì mình tự nhủ rằng kể từ bây giờ mình sẽ kết bạn với nhiều bạn bè Việt Nam hơn và sẽ tạo thêm nhiều buổi biểu diễn hơn cho cộng đồng người Việt. Mình cảm thấy các bạn bên này không có nhiều điều kiện để giải trí như lúc ở Việt Nam. Mình hi vọng có thể tạo ra những sân chơi giúp người Việt ở bên này có thể xả hơi sau những ngày làm việc bận rộn.

iSenpai: Việc tổ chức một chương trình thế này có lẽ không hề dễ dàng với người nước ngoài tại Nhật?
Thomas Nguyễn: Đúng thế, từ việc chọn địa điểm, chuẩn bị âm thanh, mời DJ đòi hỏi rất nhiều công sức, tiền bạc và các mối quan hệ. Tuy nhiên mình đã quyết làm thì phải làm thôi. Hơn nữa mình còn có nhiều bạn bè bên cạnh giúp đỡ nên những khó khăn cũng dần vượt qua được. Hiện tại đã có khá nhiều bạn đăng ký tham gia nên chỉ lo là không đủ chỗ cho các bạn thôi (cười).

iSenpai: Hi vọng chương trình của anh sẽ thành công! Có lẽ nhiều bạn đọc của iSenpai cũng rất tò mò muốn biết thêm một số chuyện thú vị khi anh làm DJ ở Nhật, một góc nhìn mà có lẽ không có nhiều người có cơ hội trải nghiệm.
Thomas Nguyễn: À làm DJ ở Nhật mình quen được nhiều người thú vị lắm. Ví du như có một anh bạn đồng nghiệp của mình vốn là nhà sư trên chùa. Như các bạn cũng biết là đi tu ở Nhật thì không bị giới hạn nhiều điều, anh bạn mình hết giờ ở chùa thì buổi tối đi vào club và chơi DJ. Nếu có dịp thì mình sẽ mời anh ấy chơi ở sự kiện dành cho người Việt. Bản thân mình thì không có nhiều chuyện để kể đâu, mình ở nhà thì đọc sách, ngồi thiền và đi tập võ (mình rất thích võ tổng hợp MMA).

iSenpai: Có tin được không nhỉ khi lúc nào xung quanh anh cũng là một dàn các hot girl xinh đẹp trong đội ngũ Party Angels.
Thomas Nguyễn: (Cười) Mình làm gì có người yêu, mình còn đang sợ ế đây này. Các bạn Party Angels là gương mặt đại diện cho party của mình. Sắp tới mình có dự định tổ chức thêm những sự kiện khác nữa cho cộng đồng người Việt ở Nhật như Beach Festival, một kênh youtube video về cuộc sống ở Nhật, và thêm một vài party tại Tokyo và Osaka. Có nhiều dự định lắm (cười).

iSenpai: Nghe thật hấp dẫn, chúc cho những dự định sắp tới của anh sẽ thành công rực rỡ. Và thay cho lời kết của buổi phỏng vấn , anh có lời gì gửi gắm đến các bạn đọc của iSenpai không?
Thomas Nguyễn: Chúc các bạn đọc của iSenpai luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và nếu cần giải trí thì hãy tới các buổi biểu diễn của Thomas Nguyễn nhé! Mình đảm bảo các bạn sẽ vui quên đường về luôn!

Trả lời