Nguyên nhân dị vật trong vaccine Moderna ở Nhật là do lỗi của người vận hành dây chuyền

Đăng ngày 02/10/2021 bởi iSenpai

Mới đây, tập đoàn dược phẩm Takeda, đơn vị phân phối vaccine Moderna ở Nhật, đã công bố nguyên nhân một số lọ vaccine bị nhiễm dị vật khiến hãng phải thu hồi lại tháng trước. Theo đó, lý do khiến các lọ vaccine này xuất phát từ lỗi trong dây chuyền sản xuất. Cụ thể, người tham gia sản xuất đã vận hành máy không chính xác.

Cuộc điều tra này được tiến hành bởi Takeda và nhà sản xuất vaccine Rovi ở Tây Ban Nha, đơn vị vận hành nhà máy đã sản xuất ra các lô vaccine chứa dị vật. Nhật Bản đã đình chỉ sử dụng 1,63 triệu liều vaccine của 3 lô vaccine Moderna sau khi phát hiện thấy dị vật trong một số lọ. Dị vật này sau đó được xác định là thép không gỉ.

Tổng cộng có 5 lô vaccine được sản xuất tại Rovi từ 27/6 đến 3/7 được kiểm tra. Theo đó việc thiết lập máy móc trong dây chuyền sản xuất không chính xác đã gây ra vụ việc. Các quy trình vận hảnh sản xuất vaccine đã được cải tiến và các công cụ chính xác hơn được thay thể để ngăn chặn sự việc tương tự tái diện.

Theo Takeda và Bộ Y tế Nhật thì dị vật này đã được phát hiện kịp thời và không gây nguy cơ về mặt sức khỏe.

Theo Reuters. Japan Times

Trả lời