Nhật Bản:Tỉ lệ mất việc do covid 19 ở nữ cao gấp 1,4 lần so với nam giới

Đăng ngày 04/12/2020 bởi iSenpai

Một cuộc khảo sát do NHK thực hiện trên 68000 người trong độ tuổi từ 20 đến 64 nhằm điều tra về tác động của dịch bệnh đối với công việc và cuộc sống của người dân đã được tiến hành. Kết quả là, 18.7% nam giới và 26.3% nữ giới trả lời rằng “kể từ tháng 4, công việc của họ chịu ảnh hưởng nặng nề từ covid 19, chẳng hạn như buộc thôi việc hoặc nghỉ tạm thời”. Theo đó tỉ lệ ở nữ cao gấp 1,4 lần so với nam giới. 

Xem xét kỹ hơn trong 4000 người bị ảnh hưởng cho thấy: Số người có thu nhập hàng tháng trong tháng 10 bị giảm so với trước khi dịch tái bùng phát là hơn 30%. Trong đó, 15.6% là nam giới, nữ giới chiếm 21.9%. Rõ ràng nữ giới đang chịu tác động cao hơn hẳn.

Ngoài ra, trong số những người mất việc từ tháng 4, những người chưa được quay lại với công việc trong tháng trước là 24,1% đối với nam giới và 38,5% với nữ giới. Ti lệ ở nữ lại nhiều hơn nam gấp khoảng 1,6 lần.

Giới chuyên gia cũng chỉ ra rằng tỉ lệ mất việc ở nữ giới cao hơn là do tỉ lệ nữ giới làm nhân viên không chính thức hoặc làm trong những ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề từ covid như dịch vụ ăn uống, buôn bán nhỏ cao hơn so với nam giới. Do vậy cần có những hỗ trợ để họ có thể chuyển sang làm ở những lĩnh vực ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn.

Theo NHK

 

Trả lời