Nhật Bản áp dụng “biện pháp ưu tiên chống dịch” tại 6 thành phố thuộc 3 tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi

Đăng ngày 06/04/2021 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua “biện pháp ưu tiên chống dịch” khẩn cấp tại 6 thành phố thuộc 3 tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi. Dự kiến, chính sách này sẽ có thời hạn 31 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 4 đến hết ngày 5 tháng 5.

Sau khi lệnh được áp dụng, thống đốc các tỉnh có thể yêu cầu và ra lệnh cho các nhà hàng tại khu vực chỉ định rút ngắn thời gian phục vụ đến trước 8 giờ tối. Nếu vi phạm mà không có lý do chính đáng, nhà hàng có thể sẽ bị phạt hành chính tối đa lên tới 20 man. Thủ tướng Yoshihide Suga đã xuất hiện trên kênh truyền trình Fuji TV vào ngày 4/4, cùng với thông báo trên và nói rằng “chính phủ sẽ không do dự nếu cần áp dụng các biện pháp tương tự tại những khu vực khác”.

Thủ tướng cho biết : ” Ở cấp Trung ương, chúng tôi vẫn luôn thường xuyên tham khảo ý kiến của thống đốc các tỉnh và bộ trưởng các bộ liên quan để đưa ra quyết định “địa phương nào cần áp dụng, khi nào áp dụng và khi nào bỏ lệnh chống dịch khẩn cấp”. Ngoài ra, nếu địa phương nào chủ động mong muốn thắt chặt các biện pháp phòng dịch, chúng tôi đều rất ủng hộ”.

Khi được hỏi, nếu Tokyo yêu cầu được áp dụng lệnh chống dịch khẩn cấp, Thủ tướng sẽ xử trí thế nào, Thủ tướng Suga trả lời, “Tất nhiên chúng tôi sẽ phải tham khảo ý kiến của các các nhà chuyên môn, cuối cùng mới đưa ra kết luận”. Cũng vào ngày 4 tháng 4, Ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng bộ Kinh tế, và bà Thống đốc Tokyo, Yuriko Koike, đã có buổi gặp gỡ tại Văn phòng Nội các và thông qua báo cáo về tình trạng lây nhiễm tại Tokyo.

Sau cuộc họp, thống đốc Tokyo phát biểu, “Số ca nhiễm mới đã liên tục tăng lên trong một thời gian dài, vì vậy trong tuần này chúng tôi đã quyết định xem xét thật kĩ càng trên cơ sở trao đổi trực tiếp với các ban ngành khác.” Trước đó, ông Nishimura cho biết trong một chương trình tin tức của đài NHK rằng chúng tôi đang hết sức nỗ lực thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.”

Hiện tại, trước tình hình các chủng đột biến đang lan rộng ở Osaka và Hyogo, ông nói, “ Chúng ta phải hạn chế được càng nhiều càng tốt việc đi lại tới khu vực Kansai cũng như từ Kansai tới các khu vực khác”. Cũng thuộc quy mô của lệnh chống dịch khẩn cấp, các nhà hàng giảm trên 40% doanh thu có thể được hỗ trợ lên đến 20 man đối với các nhà hàng lớn, và 4 đến 10 man một ngày đối với các quán ăn hoặc nhà hàng vừa và nhỏ.

Một vài thông tin về “biện pháp ưu tiên chống dịch” khẩn cấp

Thời gian thực hiện:
Ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5

Khu vực áp dụng:  Khu vực trung tâm Osaka (phủ Osaka), Thành phố Kobe, Thành phố Ashiya, Thành phố Nishinomiya, Thành phố Amagasaki (Tỉnh Hyogo), Thành phố Sendai (tỉnh Miyagi)
Các quy định cho nhà hàng và việc tổ chức sự kiện:
・ Yêu cầu rút ngắn giờ phục vụ đến trước 8 giờ tối
・ Yêu cầu hạn chế sử dụng dịch vụ karaoke
・ Tổ chức sự kiện chỉ được phép dưới 5000 khách
・ Vi phạm thời gian kinh doanh có thể bị phạt lên đến 20 man.

Các biện pháp hỗ trợ: Hỗ trợ 4 đến 10 man một ngày đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và dưới 20 vạn yên đối với các công ty lớn.

Theo Yahoo News, Mainichi 

Trả lời