Nhật Bản ban hành lệnh sơ tán cho khoảng 847.000 người sau trận mưa lớn đặc biệt ở miền Tây

Đăng ngày 29/08/2019 bởi hoa.doan

Sáng sớm ngày hôm nay, một cơn mưa xối xả đã trút xuống khu vực phía Tây Nam Nhật Bản. Chính quyền địa phương phải ra lệnh cho hàng ngàn người sơ tán trước khi mưa lũ từ các sông lớn tràn qua. Có ít nhất hai người đã chết trong trận mưa lớn chưa từng thấy này.

Tại tỉnh Saga, ga JR Saga đã bị ngập, một số phương tiện giao thông bị nhấn chìm. Lở đất diễn ra tại Thành phố Takeo, nước sông Ogi và Imari đã tràn qua làm ngập các cánh đồng và nông trại gần đó.

 

Một người đàn ông xác nhận đã chết trong một chiếc ô tô con bị nước lũ cuốn trôi trên một con đường ở Takeo. Một người đàn ông khác cũng được xác nhận đã chết sau khi thoát khỏi chiếc xe bị ngập nước trong trận lụt ở Yame, Fukuoka.

Một người phụ nữ suýt chết sau khi chiếc xe của cô lao xuống một con mương ngập nước ở thành phố Saga. Đây cũng là nơi đã có nhiều phương tiện giao thông bị nhấn chìm.

Đến trưa nay, Fukuoka, Saga và Nagasaki đã ban hành lệnh sơ tán cho khoảng 847.000 dân. Cơ quan Khí tượng đưa ra cảnh báo cấp 5 (cảnh báo tối đa) đối với lũ lụt và lở đất. Cảnh báo mới được gỡ vào hồi 14h55’ chiều.

Sạt lở xảy ra ở khu vực bờ sông Ushizu tại thành phố Ogi và sông Matsuura ở Imari. Thống đốc Saga ông Yoshinori Yamaguchi yêu cầu phái cử Lực lượng phòng vệ tham gia vào cứu trợ thảm họa.

Công ty đường sắt khu vực Kyushu cũng đã hủy bỏ một số dịch vụ chủ yếu là dịch vụ đi lại tại khu vực 3 tỉnh này.

Các nhà chức trách kêu gọi mọi người thực hiện lệnh di tản một cách nghiêm túc sau khi rút kinh nghiệm từ trận mưa lớn thảm khốc khiến khoảng 200 người chết vào mùa hè năm ngoái.
#iSenpaiNews
Theo The Japan Times
Nguồn: https://www.japantimes.co.jp/…/special-landslide-flood-wa…/…

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời