Nhật Bản bắt đầu sử dụng vaccine AstraZeneca trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng

Đăng ngày 24/08/2021 bởi iSenpai

Từ hôm qua 23/8, Nhật Bản đã bắt đầu chương trình quản lý vaccine ngừa Covid của AstraZeneca (AZ) ở thành phố Osaka trong động thái nỗ lực đẩy mạnh chương trình tiêm chủng quốc gia. Thành phố Kawaguchi ở Saitama cũng đã bắt đầu tiêm vaccine AZ trong chiều tối cùng ngày.

Chính phủ đã cung cấp 52.800 liều vaccine AZ cho 6 tỉnh Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Okinawa trong phạm vi tình trạng khẩn cấp. Dự kiến 6 tỉnh này sẽ sớm bắt đầu chương trình sử dụng vaccine của AZ bên cạnh Moderna và Pfizer để tăng tốc độ tiêm chủng hiện tại.

Bộ Y tế Nhật đã phê duyệt vaccine do nhà sản xuất từ Anh phát triển vào tháng 5 nhưng phải sau 3 tháng thì vaccine này mới được đưa vào sử dụng. Đối tượng đủ điều kiện để tiêm vaccine AstraZeneca bao gồm những người từ 40 tuổi trở lên và những người từ 18 tuổi trở lên không thể dùng liều Pfizer Inc. hoặc Moderna Inc. vì các lý do dị ứng. Hai mũi vaccine AZ sẽ cách nhau tám tuần.

Thành phố Osaka có kế hoạch tiêm 3.780 mũi vaccine AZ mỗi tuần ở phường Chuo. Hiện tại lịch tiêm đã được đặt kín trong 7 ngày đầu tiên. Hiện tại Osaka đang đối mặt với mức tăng số ca nhiễm bệnh ở mức cao. Osaka kỳ vọng việc bổ sung vaccine AZ sẽ giúp chính quyền sớm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng trước mốc tháng 11 đặt ra trước đó.

Số người có mong muốn được tiêm vaccine ở Nhật đang tăng lên sau khi họ cảm thấy nguy cơ nhiễm Covid cao hơn trước tình hình dịch hiện tại.

Ở một diễn biến khác, một cơ sở cung cấp hỗ trợ oxy cho bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng tương đối nhẹ đã bắt đầu hoạt động vào thứ Hai tại Tokyo để giảm bớt căng thẳng cho hệ thống y tế của thủ đô khi số ca nhiễm tăng cao.

Theo Asahi Shinbun, Japan Times

Trả lời