Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm chứng nhận vaccine từ tháng 10

Đăng ngày 03/10/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News, từ tháng này Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm chứng nhận vaccine ở các nhà hàng và cơ sở kinh doanh ở 13 tỉnh sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Theo đó, người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được tham gia các sự kiện quy mô lớn hoặc đi ăn ở các cử hàng đông người với giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính với Covid.

Sau khi số ca nhiêm mới mỗi ngày giảm mạnh, Nhật Bản đã bắt đầu gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và nới lỏng các biện pháp phòng Covid. Việt thử nghiệm sử dụng chứng nhận vaccine là bước quan trọng để có thể mở cửa hoàn toàn các hoạt động kinh tế trong bối cảnh tiêu dùng ở Nhật đang trì trệ do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế Covid.

Ngoài ra việc thử nghiệm chứng nhận vaccine cũng sẽ giúp Nhật Bản có thể đánh giá được các biện pháp hạn chế và duy trì các hoạt động kinh tế ngay cả khi làn sóng dịch Covid mới xuất hiện. Nhật Bản cũng sẽ tiến hành thử nghiệm với khách du lịch trong tương lai.

Với việc dùng chứng nhận vaccine thì người đã tiêm đủ hai mũi vaccine có thể ngồi theo nhóm nhiều hơn năm người cũng như các cửa hàng sẽ mở cửa được lâu hơn. Giới hạn người tham gia các sự kiện thể thao như J League cũng được nâng lên gấp đôi nếu khán giả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

13 tỉnh thuộc phạm vi thử nghiệm chứng nhận vaccine là Hokkaido, Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Ishikawa, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Fukuoka, Kumamoto và Okinawa.

Theo Kyodo News, Japan Times

Trả lời