Nhật Bản bước vào 3 tháng tiết kiệm điện để đảm bảo an ninh năng lượng

Đăng ngày 01/07/2022 bởi iSenpai

Tuần này, chính phủ Nhật đã đưa ra yêu cầu người dân và các doanh nghiệp bước vào khoảng thời gian ba tháng sử dụng điện tiết kiệm nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm điện trong bối cảnh các đợt nắng nóng kỷ lục liên tục xuất hiện. Thời tiết nóng bất thường tháng Sáu năm nay đã khiến nhu cầu sử dụng điện luôn ở mức cao. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm chính phủ Nhật mới phải đưa ra yêu cầu tiết kiệm điện như vậy.

Nguồn cung điện ở Nhật dự kiến sẽ gặp khó khăn suốt mùa hè do nắng nóng dai dẳng và cơ sở hạ tầng không kịp đáp ứng. Liên tục trong các tuần vừa qua nhiệt độ ở các thành phố lớn vượt mức 35 độ C. Nhiệt độ cao điểm ở Aichi lên tới 38,2 độ C.

Do nguy cơ say nắng tăng cao, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang kêu gọi người dân tiếp tục sử dụng điều hòa nhiệt độ và thay vào đó là tiết kiệm điện thông qua các biện pháp như tắt các bóng đèn không cần thiết. Phó Chánh văn phòng Nội các Seiji Kihara cũng kêu gọi người dân cởi bỏ khẩu trang khi không tiếp xúc gần để ngăn ngừa say nắng sau khi thói quen đeo khẩu trang trở nên phổ biến do dịch Covid.

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng đặc biệt được khuyến khích trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều. đến 8 giờ tối, khi sản lượng điện mặt trời giảm. Bộ đã ban hành cảnh báo sử dụng điện trong 4 ngày liên tiếp kể từ thứ Hai tại khu vực dịch vụ của Tokyo Electric Power Company vì nhiệt độ ngột ngạt ở thủ đô Nhật Bản và các khu vực lân cận dự kiến ​​sẽ gây áp lực lên hệ thống cung cấp. Cảnh báo đã được dỡ bỏ vào thứ Sáu khi lo ngại về khủng hoảng điện giảm bớt, nhưng nguy cơ thiếu điện vẫn còn do các vấn đề như các nhà máy nhiệt điện đã quá lâu năm chưa được nâng cấp hạ tầng.

Một số nhà cung cấp điện sẽ bắt đầu đưa vào một hệ thống điểm thưởng vào tháng Bảy dành cho các hộ gia đình thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Chính phủ cũng sẽ đưa ra mức thưởng trong tháng 8 trị giá 2.000 yên cho các hộ gia đình nếu họ tham gia vào chương trình tiết kiệm điện.

Theo Bộ công nghiệp, khó khăn trong việc mua sắm nhiên liệu cho sản xuất nhiệt điện đang gia tăng do cuộc xung đột ở Ukraine. Những lo ngại về cuộc khủng hoảng điện có thể sẽ gia tăng vào mùa đông khi sản lượng điện mặt trời giảm.

Theo Kyodo News, Japan Today

Trả lời