Nhật Bản cân nhắc áp dụng AI để đối phó với các vụ bắt nạt học đường

Đăng ngày 31/10/2020 bởi iSenpai

Gần 30 chính quyền địa phương tại Nhật Bản đang có kế hoạch áp dụng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vụ bắt nạt học đường với hy vọng có thể xử lý kịp thời và hiệu quả hơn mỗi khi những sự việc này xảy ra.

Bắt nạt tại học đường từ lâu đã trở thành một trong những mối lo ngại ở Nhật Bản. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục nước này, có đến 612.496 vụ bắt nạt học đường được báo cáo trong một năm tính đến tháng 3 năm nay, tăng 68.563 vụ so với năm trước đó. Trước vấn nạn trên, chính quyền thành phố Otsu, nơi từng bị chỉ trích vì cách xử lý không thích đáng một vụ bắt nạt xảy ra vào năm 2011, trong đó cậu học sinh 13 tuổi đã tự tử sau khi bị bạn bắt nạt, đã hợp tác cùng Hitachi Systems Ltd. để phát triển hệ thống AI để giám sát nguy cơ xảy ra bắt nạt học đường dựa trên phân tích các trường hợp trong quá khứ. Khi một trường hợp bắt nạt mới được báo cáo, thông tin về vụ việc, chẳng hạn như thời gian, địa điểm và thủ phạm, sẽ được đưa vào hệ thống, sau đó cơ sở dữ liệu AI sẽ phân tích khoảng 50 mục dữ liệu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc và sau đó biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm nguy cơ.

Theo các nhà phát triển, nếu kết quả cho ra là 70% hoặc cao hơn thì có nghĩa các giáo viên và quan chức cần can thiệp khẩn cấp và thực hiện các giải pháp phù hợp sau đó. Bằng cách sử dụng hệ thống AI này, chính quyền địa phương có thể nhanh chóng xác định các trường hợp có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn để khuyến cáo với giáo viên, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Ví dụ, một trường hợp được báo cáo vào tháng 9 liên quan đến một học sinh lớp một ở trường tiểu học bị bạn bè phớt lờ. Sau khi hệ thống đánh giá mức độ nghiêm trọng của nó ở mức 75%, Hội đồng Giáo dục Otsu quyết định nó cần phải được xử lý.

Tham khảo:
https://jp.mobile.reuters.com/article/amp/idJP2020102901001393
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/29/national/ai-bullying-cases/

Trả lời