Nhật Bản cân nhắc gỡ bỏ sớm tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh Kansai

Đăng ngày 23/02/2021 bởi iSenpai

NHK đưa tin 3 tỉnh Kansai gồm Osaka, Hyogo và Kyoto, đã trình lên chính phủ xem xét việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn do tình trạng bệnh dịch được kiểm soát tốt, số ca mắc mới giảm. Đồng thời thống đốc Omura của tỉnh Aichi cũng đã có phương án thảo luận với tỉnh Gifu về việc gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Bộ trưởng phát triển Kinh tế Nishimura dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các thống đốc của ba tỉnh Kansai cũng như trao đổi ý kiến với các thống đốc các tỉnh Aichi và Gifu.

Sau đó, vào ngày 24, Thủ tướng Suga sẽ thảo luận về việc xử lý tình trạng khẩn cấp với Bộ trưởng Nishimura và Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura, dựa trên tình hình dịch bệnh mới nhất, xem xét việc liệu có thể hủy bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn tại 5 tỉnh này hay không.

Theo Japan Times thì Fukuoka cũng có thể được đưa vào danh sách các tỉnh được gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và quyết định sớm nhất có thể được đưa ra và thứ 6 ngày 26 tháng 2. 4 tỉnh vùng Kanto là Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama vẫn sẽ tiêp tục nằm trong tình trạng khẩn cấp.

Trong bối cảnh còn chưa đầy hai tuần nữa là đến kì hạn dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, ngày hôm qua 22/2, số ca mắc mới ở Tokyo đã giảm mạnh xuống còn 178 ca, lần đầu tiên giảm xuống dưới 200 ca trong suốt ba tháng qua. Dù vậy, chính phủ Nhật Bản vẫn khẳng định Nhật Bản không được phép lơ là mà phải tiếp tục thắt chặt hệ thống y tế như trước.

Theo NHK, Japan Times

Trả lời