Nhật Bản cần thêm dữ liệu y tế để giải trừ tình trạng khẩn cấp

Đăng ngày 17/03/2021 bởi iSenpai
Theo thông tin từ NHK thì vào ngày 18 tháng này Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục mở cuộc họp Hội đồng cố vấn bao gồm các chuyên gia truyền nhiễm học để thảo luận về việc có quyết định hủy bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 21 hay không.
Chánh văn phòng Nội các Kato nói tại họp báo rằng ông biết về tình trạng lây nhiễm ảnh hưởng đến việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 3 tỉnh, nhưng cho đến hiện tại, Chính phủ đã áp dụng tất cả các biện pháp có thể và đang tiếp tục xem xét. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura cho biết dựa trên số ca nhiễm mới đã có thể hủy bỏ tình trạng khẩn cấp, nhưng vấn đề về hệ thống cung cấp dịch vụ y tế có thể ổn định bước vào giai đoạn 3 hay thì không cần phải tham khảo ý kiến từ các nhà chuyên gia.
Về hệ thống kiểm tra virus biến thể, cần kiểm tra ít nhất từ 5-10% số người dương tính, nếu chủng đột biến mới xuất hiện, cần tăng tỉ lệ này lên nữa. Ở Nhật Bản, số ca mắc chủng biến thể ngày càng nhiều nên Bộ Y tế muốn trì hoãn quá trình này và nhanh chóng cải thiện hệ thống cung cấp vacxin và chăm sóc y tế.
Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nishimura nhận định mặc dù hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đang dần cải thiện, nhưng số ca mắc mới vẫn không đổi hoặc đang tăng nhẹ. Ngoài các chỉ số về tình trạng lây nhiễm, Hội đồng cố vấn sẽ đưa ra quyết định sau khi đánh giá hệ thống ngăn chặn lây nhiễm trở lại, ví dụ như xét nghiệm phát hiện virus đột biến và xét nghiệm diện rộng cho những người không có triệu chứng.
Mặt khác, liên quan đến xét nghiệm PCR được thực hiện cho những người không có triệu chứng trong các khu vực đã hủy bỏ tình trạng khẩn cấp, hơn 8100 bộ xét nghiệm đã được phân phát vào ngày 14, và 6 trong số 1600 kết quả là dương tính. “Chúng tôi muốn tăng số lượng xét nghiệm lên mỗi ngày là 10000 lần và đang gấp rút chuẩn bị để có thể nhanh chóng thực hiện ở Thủ đô và 3 tỉnh”.
Thư ký đại diện Hiệp đội điều hành Doanh nghiệp Nhật Bản, ông Sakurada lại tự tin cho rằng có thể kiểm soát sự lây nhiễm và rất muốn gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đồng thời cũng tích cực thực hiện ” nghỉ phép để tiêm vaccine” nếu được Chính phủ yêu cầu.
Theo NHK, Japan Times

Trả lời