Nhật Bản chuẩn bị cho kế hoạch nới lỏng các hạn chế nhập cảnh

Đăng ngày 16/02/2022 bởi iSenpai

Theo Kyodo News dẫn một nguồn tin từ chính phủ, Nhật Bản đang từng bước giảm các biện pháp hạn chế người nước ngoài nhập cảnh. Giới hạn người được phép nhập cảnh sẽ được tăng từ 3500 lên 5000 từ tháng tới. Ngoài ra các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt sẽ được nới lỏng.

Dự kiến vào thứ 5 tuần này, thủ tướng Kishida sẽ tổ chức họp báo để giải thích các biện pháp chi tiết. Theo Kyodo News thì chính phủ đang xem xét giảm thời hạn cách ly bảy ngày hiện tại đối với những người nước ngoài không thường trú nếu có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và đã tiêm liều vaccine tăng cường.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno rằng khoảng 150.000 sinh viên nước ngoài có thị thực Nhật Bản đã không thể nhập cảnh vào đất nước này vào cuối năm ngoái do kiểm soát biên giới COVID-19 của nước này. Nhật Bản bắt đầu đưa ra các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiệm ngặt từ tháng 11 năm ngoái và được coi là chặt chẽ nhất trong nhóm G7.

Những biện pháp kiểm soát biên giới này khiến nhiều người trong giới kinh doanh và học thuật trong và ngoài nước chỉ trích là quá khắt khe. Ông Matsuno cho biết chính phủ đang xem xét kế hoạch giảm bớt các hạn chế nhập cảnh sau khi Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền yêu cầu chính phủ cho phép sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản.

Theo Kyodo News, Japan Today

Trả lời