Nhật Bản chuẩn bị cho vụ IPO lớn nhất năm

Đăng ngày 02/11/2015 bởi iSenpai

Mất 10 năm để chuẩn bị, Nhật Bản sắp sửa thực hiện IPO một trong những công ty quốc doanh lớn nhất thế giới – Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản.

Vụ IPO Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản vào thứ 4 tuần này sẽ là thương vụ IPO lớn nhất thế giới trong năm nay. Ảnh: Bloomberg

Theo đó, phần lớn cổ phiếu sẽ hướng tới các nhà đầu tư độc lập – một phần trong nỗ lực khuyến khích người dân nước này đầu tư nhiều hơn của thủ tướng Shinzo Abe. Tokyo hi vọng thành công trong lần IPO này sẽ mở đường và thu hút giới đầu tư hơn đối với những vụ IPO khác trong những năm tới.

Sau đây là 7 con số đáng chú ý về vụ IPO lần này.

1,44 nghìn tỉ Yên

Đây là con số được mong chờ thu về trong lần IPO này. 1,44 nghìn tỉ Yên, tương đương 12 tỉ USD sẽ biến đây thành thương vụ IPO lớn nhất của Nhật Bản trong thế kỉ 21 và lớn nhất thế giới trong năm nay.

24.464 chi nhánh

Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản (Japan Post Holdings – JPH) có nhiều chi nhánh hơn tất cả các chi nhánh ngân hàng của Nhật Bản cộng lại. Những tiêu chuẩn về xã hội của Chính phủ nước này khiến JPH luôn phải duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất, ngay cả tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Với lực lượng lao động lên tới 200 nghìn người, JPH là một trong những công ty quốc doanh lớn nhất trên thế giới.

18,2 tỉ bưu phẩm

Người Nhật Bản đã gửi 18,2 tỉ bức thư, bưu kiện và những thứ khác có liên quan qua đường bưu điện trong năm qua. Đây là con số khổng lồ, tuy nhiên vẫn thấp hơn 3 tỉ đơn vị so với 7 năm trước. Nhằm cạnh tranh với những hình thức giao tiếp khác như e-mail, tin nhắn hay mạng xã hội, JPH đang tập trung vào rút ngắn thời gian vận chuyển bưu phẩm bằng cách mua lại công ty vận tải Toll Holdings của Australia với giá 4,6 tỉ USD.

178 nghìn tỉ Yên

Với lượng tiền gửi lên tới 178 nghìn tỉ Yen, tương đương 1,5 nghìn tỉ USD, JPH có số lượng tiền gửi nhiều hơn bất cứ tổ chức tài chính nào khác của Nhật Bản. Một nửa trong số này được giành để mua trái phiếu của Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên JPH đang dần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhằm đẩy mạnh lợi nhuận.

23%

JPH dự báo lợi nhuận của mình sẽ giảm 23% trong năm nay. Doanh thu của JPH dựa chủ yếu vào mảng tín dụng và bảo hiểm, trong khi lĩnh vực bưu chính chiếm chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. Và với trách nhiệm xã hội của mình, rất khó để tập đoàn này rút gọn được quy mô hàng trăm nghìn nhân viên cùng hàng chục nghìn chi nhánh của mình.

Mô tô của JPH tại một bãi xe ở thành phố Sapporo. Ảnh: Bloomberg

86.500 mô tô

Một trong những cảnh thường gặp nhất ở Nhật Bản là hình ảnh những người đưa thư rong ruổi khắp mọi nẻo đường trên đất nước này.

79 tuổi

Đây là số tuổi của ông Taizo Nishimuro, chủ tịch Japan Post Holdings. Ông Nishimuro là cựu CEO của tập đoàn Toshiba, gia nhập Japan Post hai năm trước trong một động thái dọn đường cho đợt IPO này. Với nhiệm vụ sắp được hoàn thành, đang có nhiều đồn đoán về tương lai của ông tại JP.

NĐ (An Ninh Tiền Tệ)
(Theo Bloomberg)

Trả lời