Nhật Bản có 3 trong số 10 sân bay tốt nhất thế giới

Đăng ngày 11/08/2021 bởi iSenpai

Trong bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất thế giới thường niên của Skytrax, giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành hàng không”, Nhật Bản có 3 sân bay xếp trong top 10 bao gồm Haneda (hạng 2), Narita (hạng 4) và Kansai (hạng 9). Sân bay quốc tế Hamad xếp hạng nhất còn sân bay Changi nhiều năm liền xếp tốt 1 đã tụt xuống hạng 3. Việt Nam không có sân bay nào trong top 100.

Bảng xếp hạng của Skytrax được dựa trên bình chọn của hành khách toàn cầu từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021. Các sân bay còn lại trong top 10 là Incheon (Hàn Quốc), Munich (Đức), Zurich (Thụy Sĩ), London Heathrow (Anh), và Hong Kong (Trung Quốc).

Ngoài bảng xếp hạng tổng quát, các giải thưởng khác cũng được trao tặng là “Sân bay sạch sẽ nhất” dành cho Haneda và “Sân bay cải tiến nhất” cho Istanbul, Changi giành giải “Sân bay có nhân viên phục vụ tốt nhất” trong khi Incheon của Hàn Quốc được đánh giá là nơi có “An ninh sân bay tốt nhất”.

Trong dịp này, Skytrax cũng công bố các sân bay tốt nhất dựa trên tổng số lượng hành khách đã đi qua. Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu của Trung Quốc được xếp hạng tốt nhất ở phân khúc phục vụ 35-45 triệu khách mỗi năm. Sân bay quốc tế Hamad tốt nhất trong nhóm 25-35 triệu hành khách, sân bay London Heathrow dẫn đầu trong nhóm 20-25 triệu và Frankfurt là số 1 trong nhóm 15-20 triệu. Sân bay Changi là tốt nhất trong nhóm 10-15 triệu còn Zurich đứng hạng cao nhất trong nhóm 5-10 triệu. Một sân bay khác của Nhật Bản là Nagoya Chubu cũng đứng hạng nhất trong nhóm 2-5 triệu.

Theo Skytrax, VnExpress

Trả lời