Nhật Bản có 4802 ca nhiễm mới, cao nhất sau gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp lần hai

Đăng ngày 18/04/2021 bởi iSenpai

Tính đến 20 giờ 30 ngày 17/4, đã có 4802 người mới được xác nhận là bị nhiễm corona virus ở Nhật Bản. Con số này đã vượt quá 4.000 trong bốn ngày liên tiếp, cao nhất tính từ ngày 22/3, khi tình trạng khẩn cấp thứ hai được gỡ bỏ trên toàn quốc. Số bệnh nhân nặng là 702 người, tăng 32 người so với hôm qua.

Những ca nhiễm mới chủ yếu ở các tỉnh đang áp dụng “Các biện pháp trọng điểm chống Covid“. Ở Osaka là 1161 người, đã vượt quá 1000 người trong 5 ngày liên tiếp. Hyogo đạt mức cao kỷ lục 541 người trong ngày thứ hai liên tiếp, và Okinawa là 167 người, cũng là con số cao nhất từ trước tới giờ. Số ca nhiễm ở Tokyo là 759 người, nhiều hơn 30 người so với ngày 15, đây là lần đầu tiên vượt quá 700 người sau hai tháng rưỡi.

Trong số bốn tỉnh áp dụng các biện pháp trọng điểm từ ngày 20/3, tỉnh Saitama có 207 ca nhiễm, lần đầu tiên vượt quá 200 người trong khoảng hai tháng kể từ ngày 18/2 (210 người). Kanagawa có 247 ca và Aichi có 230 ca, cả hai tỉnh đều đã vượt quá 200 người trong bốn ngày liên tiếp. Tại Chiba, con số đã tăng trở lại kể từ ngày 15, vào ngày 17 là 156 ca nhiễm mới.

Yahoo News đã lập khảo sát về việc độc giả có mong đợi vào kết quả của “Các biện pháp trọng điểm chống Covid” hay không? Tính đến sáng ngày 18/4 thì các câu trả lời như sau

Có: 2,9% Một chút: 3,5% Hầu như không: 16,7% Hoàn toàn không: 76,1% Không biết/ khác: 0,8%.

Theo Yahoo News, NHK

Trả lời