Nhật Bản có khả năng sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh Kansai vào cuối tháng 2

Đăng ngày 26/02/2021 bởi iSenpai

Liên quan đến kế hoạch gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh Kansai và hai tỉnh Aichi, Gifu vào cuối tháng 2, NHK đưa tin chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức đưa ra quyết định vào ngày 26 dựa trên việc thảo luận với ủy ban cố vấn. Với Fukuoka, việc có quyết định gỡ bỏ hay không vẫn chưa có dấu hiệu chắc chắn.

Cho đến thời điểm hiện tại, 3 tỉnh Kansai là Osaka, Hyogo và Kyoto cùng Aichi, Gifu, Fukuoka đều đang yêu cầu được gỡ bỏ trước thời hạn ngày mùng 7 tháng 3. Chính phủ đang tiếp tục xem xét và có kế hoạch gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 2 vì số lượng ca nhiễm mới và số bệnh nhân điều trị nội trú tại 5 tỉnh nói trên đều giảm mạnh.

Osaka, Japan – November 25, 2012: Tourists observe the famed advertisements of Dotonbori Canal. With a history dating from 1612, the district is now one of Osaka’s primary tourist destinations.

Vào ngày 26, chính phủ sẽ tiến hành họp ủy ban cố vấn bao gồm nhiều chuyên gia, sau đó là trả lời câu hỏi và báo cáo trước quốc hội trước khi đưa ra được quyết định cuối cùng. Tại tỉnh Fukuoka, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú không giảm đáng kể là nguyên nhân khiến cho nhiều chuyên gia còn e dè. Chính phủ vẫn sẽ xem xét liệu có thể gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại đây vào cuối tháng 2 cùng với Osaka và các tỉnh khác hay không.

Mặt khác, tại khu vực thủ đô Tokyo (gọi chung cho Tokyo và 3 tỉnh lân cận), số người nhiễm mới giảm nhưng tốc độ giảm đang có xu hướng trì trệ. Chính phủ đang kêu gọi người dân tích cực tự giác thực hiện các biện pháp như hạn chế ra ngoài, tăng cường làm việc online để có thể hủy bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 7/3.

Theo NHK, Mainichi Shinbun

Trả lời