Nhật Bản có thể bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ 3 vào cuối năm

Đăng ngày 18/09/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News dẫn tin từ Bộ Y tế hôm thứ Sáu 17/9 thì Nhật Bản có thể bắt đầu tiêm mũi vaccine Covid thứ 3 cho người dân vào cuối năm nay. Động thái này được đưa ra khi Nhật Bản vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó với biến chủng Delta rât dễ lây lan.

Cụ thể hơn, các chuyên gia y tế trong tiểu ban chống Covid của chính phủ đã đồng ý về sự cần thiết của mũi tiêm thứ ba và phê duyệt kế hoạch của Bộ để bắt đầu tiêm chủng cho người tám tháng sau khi họ nhận được liều thứ hai. Một số nghiên cứu cho thấy kháng thể COVID-19 giảm sáu tháng sau khi tiêm mũi thứ hai và hiệu quả chống lại biến thể Delta thấp dần theo thời gian.

Mũi tiêm nhắc lại khả năng sinh kháng thể có thể bắt đầu được thực hiện từ tháng 11 khi chính phủ Nhật Bản hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho tất cả dân chúng có nguyện vọng tiêm chủng. Về nguyên tắc thì mũi tiêm thứ 3 cần phải cùng một loại vaccine với 2 mũi trước. Tuy nhiên Bộ Y tế sẽ tiếp tục xem xét các nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận để cho phép tiêm trộn vaccine.

Cả 3 loại vaccine đang được tiêm hiện tại ở Nhật do Pfizer, Moderna và AstraZeneca đều là vaccine tiêm hai liều. Chính phủ sẽ xem xét đối tượng cần tiêm nhắc lại và thứ tự ưu tiên tiêm chủng dựa trên dữ liệu từ các quốc gia đang tiêm mũi thứ ba như Israel.

Một thành viên của tiểu ban chống Covid của chính phủ cho biết các nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 cần được phép tiêm mũi thứ ba càng sớm càng tốt, trong khi một thành viên khác cho biết không nên triển khai tiêm nhắc lại cho đến khi tất cả những người có nguyện vọng tiêm vaccine được tiêm chủng đầy đủ.

Theo Kyodo News, Japan Today

 

Trả lời