Nhật Bản có thể sẽ xoá bỏ con dấu trong thủ tục hành chính

Đăng ngày 27/09/2020 bởi iSenpai

Ngày 24 tháng 9, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Taro Kono đã yêu cầu tất cả các Bộ, ngành ngừng sử dụng con dấu trong thủ tục hành chính. Ngoài ra, nếu trong trường hợp vẫn thấy cần con dấu, các Bộ cần liên hệ lại với Văn phòng của Bộ cải cách hành chính, thời hạn là trong tháng này, đồng thời phải nêu rõ lý do vì sao cần thiết. Trước đó, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng về việc thành lập Cơ quan kỹ thuật số vào ngày 23, ông Kono cũng bày tỏ quan điểm muốn con dấu mau chóng biến mất và kêu gọi xóa bỏ con dấu trong thủ tục hành chính.

Được biết, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xúc tiến làm việc từ xa để đối phó với sự lây lan của virus, tuy nhiên không tiến triển do có nhiều trường hợp phải đóng dấu để làm thủ tục hành chính. Theo Văn phòng Nội các, hiện nay Nhật Bản có khoảng 10.000 loại thủ tục hành chính cần có con dấu.

Trước đó, dựa trên kế hoạch thực hiện cải cách quy định hành chính được Nội các phê duyệt vào tháng 7, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành rà soát các thủ tục hành chính để bỏ thủ tục đóng dấu vào cuối năm nay. Tuy nhiên, với thông tin mới này, có thể con dấu sẽ được xoá bỏ trước ba tháng so với kế hoạch.

Ngoài ra, tại cuộc họp thường kì diễn ra vào ngày 25, Bộ trưởng Kono cũng cho biết, sau con dấu, bước tiếp theo, ông muốn xoá bỏ văn bản và fax. Ông chỉ ra rằng, trong rất nhiều trường hợp, để đóng dấu nên mới cần văn bản, vì vậy, nếu xoá bỏ con dấu rồi thì văn bản hành chính hay fax sẽ trở nên không cần thiết nữa.

Tham khảo: https://mainichi.jp/articles/20200924/k00/00m/010/180000c https://news.yahoo.co.jp/articles/3bf3dbb4e73bf05599804be9785df9252e9ce6de

Trả lời