Nhật Bản đã có 345 ca mắc biến chủng Covid

Đăng ngày 13/03/2021 bởi iSenpai
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố rằng tính đến ngày 9/3, số người nhiễm chủng các Covid đột biến ở Nhật tăng thêm 271 người ở 21 tỉnh. Với thông báo trước đó ngày 5/3 đã bao gồm 194 người ở 20 tỉnh, tính cả số người được xác nhận khi xét nghiệm ở sân bay ( 74 người), tổng số người nhiễm chủng mới ở Nhật đã lên tới 345 người.
Đối với những người bị nhiễm virus đột biến, theo thường lệ, Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Quốc gia sẽ phân tích di truyền các mẫu bệnh phẩm được gửi từ chính quyền địa phương, sau đó Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xác nhận lại, tổng hợp và đưa ra công bố. Sau ngày 8/3 chính quyền địa phương công bố trường hợp nghi ngờ khi xét nghiệm PCR xác nhận là dương tính. Số trường hợp được xác nhận bằng phân tích gen sẽ được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tổng hợp và công bố vào thứ tư hàng tuần.
So với 5/3, số ca nhiễm tăng lên 50 ở Oaska và 10 ở Kyoto. Hiroshima cũng xác nhận 7 ca nhiễm mới. Trong đó 260 ca biến thể Anh, 8 ca biến thể Nam Phi và 3 ca biến thể Brazil. Virus đột biến được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn so với các loại virus thông thường, và nếu chúng trở thành dịch, có thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu giường bệnh.
Theo NHK, Jiji Express

Trả lời