Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 73 nghìn tỷ yên

Đăng ngày 08/12/2020 bởi iSenpai

Mới đây, Thủ tướng Yoshihide Suga thông báo chính phủ Nhật Bản đã biên soạn một gói kích thích kinh tế bổ sung trị giá 73,6 nghìn tỷ yên (707 tỷ USD) để giúp giảm bớt tác động của đại dịch. Theo các quan chức của chính phủ, gói này sẽ được Nội các phê duyệt vào cuối ngày 8 tháng 12, bao gồm các phần mở rộng của các chương trình trợ cấp nhằm thúc đẩy du lịch trong nước, thúc đẩy tiêu dùng, giúp các công ty duy trì việc làm, cũng như khuyến khích số hóa và giảm thiểu carbon.

“Chúng tôi sẽ duy trì việc làm, giữ cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, phục hồi nền kinh tế và mở ra một con đường tăng trưởng thông qua các công nghệ xanh và kỹ thuật số”, Thủ tướng Suga phát biểu trong một cuộc họp của chính phủ và các đảng cầm quyền. Đây là gói kích thích kinh tế đầu tiên kể từ khi Tân Thủ tướng nhậm chức vào giữa tháng 9.

Công bố được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chứng kiến số ca nhiễm mới, số bệnh nhân nặng và tử vong hàng ngày tăng cao kỉ lục trong những tuần gần đây, lo ngại về sự căng thẳng trong hệ thống y tế cũng ngày càng căng thẳng. Được khởi động vào tháng 7, chiến dịch “Go To Travel” của chính phủ sẽ tiếp tục cho đến tháng 6 năm sau, lùi khá xa so ngày kết thúc dự kiến ban đầu là cuối tháng 1. Chương trình này gần đây đã bị chỉ trích vì đặt ưu tiên vào việc phục hồi nền kinh tế hơn là ngăn chặn sự lây lan thêm của virus.

Chính phủ cũng sẽ tăng trợ cấp để giúp chính quyền địa phương bù đắp thiệt hại do các nhà hàng và quán bar tuân thủ yêu cầu rút ngắn giờ hoạt động, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các tổ chức y tế cũng sẽ được tăng lên để họ có thể đảm bảo thêm giường cho bệnh nhân COVID-19. Trong số các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, 2 nghìn tỷ yên sẽ được dành để thành lập quỹ cho các công ty phát triển công nghệ xanh như pin thế hệ mói, nhiên liệu hydro và tái chế carbon trong thập kỷ tới. Khoảng 1 nghìn tỷ yên sẽ được dành để thúc đẩy số hóa.

Cho đến nay trong năm tài chính hiện tại, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua hai khoản ngân sách bổ sung với tổng trị giá 57,6 nghìn tỷ yên để hỗ trợ cho các bước kích thích kinh tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Kết quả là, tổng ngân sách của Nhật Bản cho năm tài chính 2020 đã tăng lên hơn 160 nghìn tỷ yên ngay cả trước khi có thêm khoản ngân sách thứ ba. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng tài khóa của nước này sẽ xấu đi. Nợ công của Nhật Bản đã vượt quá 1.100 nghìn tỷ yên tính đến cuối năm tài chính 2019, cao hơn gấp đôi GDP, tỷ lệ tồi tệ nhất trong số các nước phát triển.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201208/k10012751791000.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/12/8a909b0c27bb-urgent-japan-to-compile-73-tril-yen-new-stimulus-package.html

Trả lời