Nhật Bản công bố mẫu huy chương Olympic và Paralympic

Đăng ngày 27/07/2019 bởi iSenpai

Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 đã công bố mẫu huy chương đồng, bạc, vàng. Toàn bộ các huy chương đều được làm từ kim loại tái chế từ điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Với đường kính 85 mm, huy chương vàng và bạc nặng lần lượt là 556 và 550g, nặng nhất so với huy chương trong các kỳ Thế vận hội mùa hè khác.

Ở mặt sau của huy chương, vòng tròn Olympics và logo của Tokyo 2020 được khắc chính giữa, xung quanh là các vòng xoắn ốc được thiết kế để phát xạ vô số ánh sáng, tượng trưng cho “năng lượng” và “sự đa dạng” của Thế vận hội. Mặt trước tấm huy chương được khắc Nữ thần chiến thắng Nike trong thần thoại Hy Lạp, theo yêu cầu của Ủy ban thế vận hội quốc tế.

Người thiết kế bộ huy chương này là Junichi Kawanishi, được chọn ra từ 400 thiết kế khác gửi đến cho Hội đồng. Anh Kawanishi phát biểu rằng, “Tôi hy vọng các tấm huy chương sẽ được xem là sự tôn vinh cho những nỗ lực của các vận động viên, biểu tượng cho vinh quang và tình hữu nghị.”

Huy chương vàng được làm bạc nguyên chất có trộn lẫn 6g vàng. Huy chương bạc làm từ bạc nguyên nhất, còn huy chương đồng được làm từ đồng thau đỏ, hỗn hợp của đồng và kẽm.

Dây đeo huy chương được làm từ nhựa tái chế và được in họa tiết truyền thống của Nhật Bản kết hợp với hình ca-rô, logo của Tokyo 2020. Dây ruy băng được thiết kế cho phép người khiếm thị có thể phân biệt được màu huy chương bằng cách sờ vào dây.

Khoảng 5000 tấm huy chương đang được đúc. Một cuộc vận động toàn quốc quyên góp thiết bị điện tử không sử dụng nữa diễn ra từ tháng 4/2017 đến tháng Ba năm nay. 78,985 tấn thiết bị đã được thu thập, tái chế được 32kg vàng, 3500kg bạc và 2200kg đồng, theo thông tin từ Ủy ban thế vận hội Tokyo.

Thiết kế bộ huy chương của Paralympics 2020 sẽ được công bố vào tháng 8.

Nguồn: Mainichi Shimbun
Link: https://mainichi.jp/…/articles/20190724/p2g/00m/0sp/097000c…

Trả lời