Nhật Bản cung cấp nhiều ưu đãi cho người tiêm vaccine

Đăng ngày 17/10/2021 bởi iSenpai

Khi số ca nhiễm Covid mới ở Nhật đang ở mức thấp nhất trong cả năm qua, các địa phương và các công ty trong ngành du lịch đang bắt đầu chuẩn bị cho việc phục hồi ngành du lịch song song với việc chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ sáu. Nhiều chương trình ưu đãi dự kiến được đưa ra dành cho người đã tiêm chủng đầy đủ.

Tokyo sẽ chuẩn bị các phiếu giảm giá và quà tặng để khuyến khích người dân đi tiêm chủng. Thành phố sẽ ră mắt một ứng dụng điện thoại trong tháng tới. Khi người dân đăng ký hồ sơ tiêm chủng trên ứng dụng này thì họ sẽ nhận được các phiếu giảm giá từ thành phố từ ngày 15 tháng sau. Chính quyền cũng kêu gọi các doanh nghiệp cung cấp thêm các ưu đãi cho các hoạt động du lịch, mua sắm và giải trí cho người đã tiêm chủng đầy đủ.

Không chỉ Tokyo mà các địa phương khác ở Nhật cũng đang cung cấp các ưu đãi tương tự. Hiroshima sẽ tặng một chiếc xe từ nhà sản xuất ô tô địa phương Mazda cùng các phiếu quà tặng khác trong cuộc bốc thăm cuối tháng 11 dành cho những người tiêm chủng trước thời điểm bốc thăm. Hiroshima đặt mục tiêu tiêm phủ vaccine được 80% dân số. Osaka chuẩn bị một khoản ngân sách lên tới 15 triệu yên cho các món quà bốc thăm dành cho công dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Gunma cũng sẽ tổ chức bốc thăm trúng xe thể thao của Subaru cho những người ở độ tuổi 20 đến 40 tham gia tiêm chủng. Bên cạnh đó là các phần thưởng ưu đãi khi đặt phòng khách sạn. Hàng xóm của Gunma là Tochigi cũng có nhiều quà tặng thông qua hình thức bốc thăm bao gồm 10 xe đạp leo núi, thịt bò và gạo cho cư dân từ 18 đến 39 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ.

Các công ty trong ngành du lịch như JAL, ANA hay JR East cũng đưa ra nhiều ưu đãi cho người đã tiêm vaccine. Các ưu đãi được nhắm tới cho những người trẻ khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở nhóm này vẫn dưới 50%, thấp hơn đáng kể so với nhóm trên 40 tuổi. Các tỉnh ở Nhật đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 80$ dân số vào cuối tháng 11 mà chính phủ đề ra.

Việc khiến người dân ngừng do dự để đi tiêm vaccine là một trụ cột quan trọng trong chiến dịch phục hồi kinh tế của chính phủ Nhật. Tuy nhiên việc thuyết phục người trẻ đi tiêm không hề dễ dàng khi có nhiều thông tin sai lệch về vaccine và các thuyết âm mưu trên mạng xã hội. Một số cuộc khảo sát cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ người trẻ chắn chắn không tiêm vaccine hoặc chưa sẵn sàng.

Theo Japan Times, Nippon TV, Mainichi

Trả lời