Nhật Bản đánh giá lại hệ thống y tế để chuẩn bị cho làn sóng Covid thứ 6

Đăng ngày 26/09/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News, Bộ Y tế Nhật Bản đang xem xét lại hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia để chuẩn bị cho đợt dịch Covid thứ 6 có thể bùng phát trong tương lai. Động thái này được đưa ra sau khi có một số trường hợp bệnh nhân Covid chết khi tự điều trị tại nhà.

Trong đỉnh dịch của làn sóng thứ 5 vào giữa tháng 8, một số tỉnh đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng gấp 3 lần so với làn sóng thứ 3. Vì thế nên dù cho Nhật Bản đã lên kế hoạch đối phó lây nhiễm tăng gấp đôi so với đỉnh dịch cũ thì hệ thống y tế vẫn gặp áp lực lớn.

Bộ Y tế đã lên kế hoạch đảm bảo số giường bệnh bên cạnh tăng cường các cơ sở y tế tạm thời cũng như bổ sung thêm nhân sự ngành y tế cho việc phòng chống dịch Covid. Ngoài ra bộ cũng nhấn mạnh việc duy trì sự cân bằng giữa điều trị Covid với các bệnh khác.

Ở các quốc gia tiêm chủng sớm hơn Nhật Bản như Israel, việc các ca nhiễm Covid bùng phát trở lại khiến Nhật Bản phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các làn sóng lây nhiễm mới. Chính phủ cũng vạch ra kế hoạch tăng cường giám sát và nhập viện khẩn cấp của nhóm bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe tại nhà, đồng thời yêu cầu một hệ thống điều phối và đào tạo nhân viên y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu chính quyền địa phương xem xét sử dụng luật bệnh truyền nhiễm mới được sửa đổi để cho phép các nhà chức trách đưa ra tên của các bệnh viện không có lý do chính đáng cho việc không tuân thủ các yêu cầu chống dịch Covid.

Theo Kyodo News, Mainichi

Trả lời