Nhật Bản đặt mục tiêu 1 triệu lượt tiêm chủng mỗi ngày

Đăng ngày 08/05/2021 bởi iSenpai

Trước sự lây lan đáng lo ngại của các biến chủng virus mới, mới đây, chính quyền thủ tướng Suga đã bổ sung 2 tỉnh Fukuoka và Aichi vào danh sách các tỉnh áp dụng tình trạng khẩn cấp và quyết định gia hạn chính sách này đến ngày 31 tháng 5.

Ngoài ra 3 tỉnh Hokkaido, Gifu và Mie cũng đã được đưa vào diện các tỉnh áp dụng các biện pháp trọng điểm có thời hạn cũng kéo dài đến ngày 31 tháng 5. Riêng với tỉnh Miyagi sẽ kết thúc các biện pháp trọng điểm vào ngày 11 tháng 5.

Nhật Bản đưa ra khẩu hiệu “Vaccine là yếu tố quyết định trong việc kiểm soát dứt điểm Covid”, thủ tướng Suga cũng đề ra mục tiêu tiêm chủng 1 triệu liều vaccine mỗi ngày và kỳ vọng đến cuối tháng 7, tất cả những người cao tuổi có nguyện vọng tiêm chủng sẽ được tiêm đủ hai mũi vaccine. Theo kế hoạch thì sớm nhất vào tháng 6, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm chủng cho các đối tượng không thuộc diện ưu tiên.

Ngoài ra chính phủ Nhật cũng khuyến nghị các công ty tiếp tục duy trì chế độ telework nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Bằng sự quyết liệt trong công tác giãn cách và cố gắng đẩy nhanh chương trình tiêm chủng, Nhật Bản đang cho thấy tinh thần cảnh giác cao độ và quyết tâm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid 19.

Theo NHK, TBS News

Trả lời