Nhật Bản điều tra hiệp hội môi giới ăn chặn lương của sinh viên Việt Nam

Đăng ngày 12/03/2018 bởi iSenpai

Theo Japan Times, giới chức Nhật Bản đang tiến hành điều tra Hiệp hội Hữu nghị quốc tế châu Á Nhật Bản về hành vi ăn chặn gần 30.000 USD tiền lương của sinh viên Việt Nam. 

Tổ chức này hiện đang bị cáo buộc bòn rút khoảng 3 triệu yên (28.000 USD) tiền lương của các nữ sinh viên Việt Nam làm việc trong các nhà nghỉ ở Ishikawa và Fukui. Theo văn phòng lao động tỉnh Fukui, khi các nhà nghỉ chuyển lương dành cho nhân viên vào tài khoản ngân hàng của tổ chức môi giới này thì họ tự động trừ 100 yên mỗi giờ lao động với hình thức là “phí quản lý”. Việc ăn chặn này đã mang về cho tổ chức môi giới này khoảng 2,96 triệu yên từ tháng 9/2016 đến 5/2017.

Image result for ryokan

Quản lý hiệp hội Toshihide Inoue nói khoản tiền này được dùng để trang trải một số chi phí hoạt động của tổ chức và ông “không ý thức được đó là bất hợp pháp”. Theo Inoue, hiệp hội đã ngừng hành vi trích tiền lương của sinh viên sau khi bị cơ quan quản lý lao động địa phương cảnh báo. Văn phòng thanh tra lao động của hai tỉnh Fukui và Ishikawa đã chuyển hồ sơ điều tra cho cơ quan công tố ngày 9/3 vừa qua. Một số nguồn tin cho biết trường hợp bóc lột thực tập sinh nước ngoài bị chuyển cho bên công tố như sự kiện này là không nhiều.

Hiệp hội Hữu nghị quốc tế châu Á Nhật Bản được thành lập năm 2016 nhằm thúc đẩy việc giao lưu quốc tế ở Nhật. Tổ chức này tạo các công việc thực tập cho các sinh viên nước ngoài tại các khách sạn địa phương nhằm luyện tập năng lực tiếng Nhật.

Trả lời