Nhật Bản dự kiến làm Quốc tang cho ông Shinzo Abe vào tháng 9

Đăng ngày 15/07/2022 bởi iSenpai

Thủ tướng Nhật Kishida mới đây đã cho biết Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức Quốc tang cho cựu thủ tướng Abe, người bị ám sát cuối tuần trước, vào mùa thu năm nay. Ông Kishida cho biết ông Abe được cộng đồng quốc tế và nguyên thủ các nước đánh giá rất cao vì những điều ông làm được trong 8 năm 8 tháng làm thủ tướng Nhật. Tuy nhiên không phải mọi người dân Nhật đều ủng hộ kế hoạch tổ chức Quốc tang cho ông.

Lễ tang do gia đình ông Abe tổ chức được tổ chức ở chùa Zozoji với sự tham gia của nhiều người dân và các chính khách thân cận, bao gồm cả ông Kishida. Nhật Bản hiếm khi tổ chức Quốc tang cho lãnh đạo cao cấp. Lần cuối cùng Quốc tang được tổ chức là vào năm 1967 dành cho ông Shigeru Yoshida, người đã dẫn dắt nước Nhật hồi sinh từ đống tro tàn sau chiến tranh thế giới thứ Hai. 

Ông Kishida cho rằng ông Abe xứng đáng với một lễ Quốc tang sau những đóng góp to lớn cho nước Nhật, bao gồm việc nỗ lực tái thiết vùng Đông Bắc Nhật Bản sau thảm họa Fukushima năm 2011 cũng như chính sách kinh tế Abenomics để vực dậy nền kinh tế Nhật. Ông Abe cũng đã có nhiều thành tựu ngoại giao trong nhiệm kỳ của mình.

Với các nhà nghiên cứu chính trị, ông Abe là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới nước Nhật nhưng có nhiều chia rẽ trong cách đánh giá của người dân dành cho ông. Những người ủng hộ ông cho rằng ông đã nâng cao vị thế của nước Nhật qua các thành tựu kinh tế cũng như mở rộng vai trò của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Những người phản đối thì đưa ra các bê bối liên quan đến việc ông bị cáo buộc thiên vị cho một số nhân vật thân cận.

Các nghị sĩ của Đảng dân chụ Tự do cầm quyền hoan nghênh quyết định của ông Kishida dựa trên những di sản chính trị của ông Abe, tuy nhiên các nhà lập pháp của các đảng đối lập cho rằng cần có thêm lời giải thích thuyết phục hơn về lý do tại sao cần tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho ông Abe. Ông Ichiro Matsui, lãnh đạo Đảng Duy tân, cho biết không phải ai cũng ủng hộ kế hoạch Quốc tang và tang lễ nên được tổ chức theo cách không biến gia quyến của ông Abe trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Dư luận Nhật Bản cũng tỏ ra chưa đồng thuận về việc tổ chức Quốc tang. Một số người dân cho rằng với di sản chính trị của ông Abe trên tư cách thủ tướng Nhật tại vì lâu nhất và có nhiều chính sách ngoại giao và kinh tế quan trọng thì ông xứng đáng với một lễ Quốc tang. Một số người cho rằng chính phủ cần có lời giải thích thỏa đáng hơn cho việc tổ chức Quốc tang.

Theo Nikkei, Kyodo, NHK

Trả lời