Nhật Bản dự kiến sẽ dùng máy thở của công ty Metran để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

Đăng ngày 08/04/2020 bởi iSenpai

Ông Trần Ngọc Phúc (tên tiêng Nhật là Kazufuku Nitta), giám đốc điều hành công ty Metran cho biết, vào cuối tháng ba vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã liên hệ với công ty của ông đề nghị công ty sản xuất máy thở hàng loạt để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nước này. Ngoài ra, cũng đã có hơn 30 quốc gia khác như Mỹ, Anh, Ấn Độ cũng đang đặt vấn đề với công ty về sản phẩm trên.


Được biết công ty Metran là công ty chuyên sản xuất máy thở dành cho động vật tuy nhiên GS Trần Ngọc Phúc các thiết bị đó hoàn toàn có thể dùng cho người, không những vậy cơ chế của máy còn dễ vận hành hơn, chi phí sản xuất cũng chỉ bằng 1/10 các loại máy thở khác.
Ngoài ra, theo ông Phúc, vì trong đại dịch sẽ không đủ bác sỹ có kiến thức chuyên môn tại chỗ nên một chiếc máy thở đơn giản và an toàn là cần thiết đối với các bác sỹ không quen thuộc với các thiết bị hiện đại.

Hiện Metran đang xem xét đưa vào vận hành một hệ thống sản xuất 5.000-15.000 máy thở tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể. Ngoài ra , vì nhu cầu về máy thở đang tăng nhanh nên phía công ty cũng đang xem xét cấp phép sản phẩm cho các công ty nước ngoài sản xuất.
Trước đó Thủ tướng Shinzo Abe đã nói trước Quốc hội rằng đã bảo đảm hơn 8.000 máy thở cần thiết để điều trị cho bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng.

Tham khảo:
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN21O097
https://japantoday.com/category/tech/japan-animal-ventilator-maker-looks-to-boost-output-for-human-coronavirus-patients

Trả lời