Nhật Bản dùng thực tế ảo hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Đăng ngày 19/06/2019 bởi iSenpai

Ứng dụng thiết bị hình ảnh VR vào y học với mong muốn cực kì nhân văn “Giúp các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thể quên đi những cơn đau bệnh tật mang lại”.

Để có thể biến những ước nguyện cuối cùng của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thành hiện thực. Bệnh viện Ashiya thuộc thành phố Ashiya, Hyogo đã quyết định đưa ứng dụng hình ảnh thực tế ảo VR vào quá trình trị liệu. Thông qua những hình ảnh thân thuộc ghi lại từ vệ tinh “Google Earth” chắc hẳn nhiều bệnh nhân sẽ có cảm giác như tự mình có thể đi ra ngoài, đến những nơi mình mong muốn cho dù là Kansai, Kyushu hay bất cứ địa điểm nào khác.

Với kết quả ghi lại từ 20 bệnh nhân đã trải qua việc sử dụng ứng dụng này từ 17/11 tới 18/4 tất cả đều cho rằng: “Ứng dụng này không chỉ giúp bệnh nhân quên đi nỗi lo lắng, đau đớn của bệnh tật mà còn mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc “.

Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết “Mong muốn được ngắm nhìn lại ngôi nhà của mình” của một bệnh nhân nam (66 tuổi) ung thư trung biểu mô ở thành phố Amagasaki. Qua camera 360 mà vợ và cô con gái thứ ba của bệnh nhân này cất công quay lại, những hình ảnh về căn phòng thân quen, về khu vườn hay chiếc xe yêu thích lần lượt hiện về. “Từ chiếc ghế sofa cha hay ngồi, cho đến kênh truyền hình golf mà cha hay xem, kể cả chiếc xe ô tô cha đã dùng suốt 13 năm,…”. Sau khi tự mình trải nghiệm, ngắm nhìn lại những hình ảnh ấy. Bệnh nhân này đã rất xúc động nói rằng “Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không thể tận mắt nhìn lại những hình ảnh ấy một lần nào nữa. Với tôi hình ảnh về chiếc xe thật thân thuộc.”

Xem thêm: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190607-00000009-kobenext-sctch&fbclid=IwAR098rM7NAd1z474lRxE4-MP32VBUYhpqOVSMhQ5DtVCwajJi6B4COzWxfk

Trả lời