Nhật Bản: Gần 10% số ca nhiễm có liên quan đến lây truyền chéo trong bệnh viện

Đăng ngày 26/04/2020 bởi iSenpai

Theo thống kê của đài NHK tại thời điểm ngày 21 tháng 4, Nhật Bản hiện có hơn 1000 người gồm cả nhân viên y tế và bệnh nhân có liên quan đến lây nhiễm chéo trong bệnh viện, chiếm gần 10% tổng số người mắc virus trên cả nước. Lây nhiễm chéo tại bệnh viện liên tiếp xuất hiện có thể khiến ngành y tế đứng trước nguy cơ sụp đổ, vì thế việc làm sao để phòng ngừa lây nhiễm chéo đang là một chủ đề hết sức được quan tâm hiện nay.

Cụ thể, có tất cả 1086 nhân viên y tế và bệnh nhân đã xác nhận dương tính hoặc đang nghi ngờ nhiễm bệnh tại 60 cơ sở y tế trên toàn quốc. Cụ thể, nhân viên y tế là 513 người, trong đó có 109 bác sĩ, 181 điều dưỡng viên. Bệnh nhân có 534 người. Ngoài ra, có 39 trường hợp chưa rõ danh tính.

Tính theo từng địa phương:

Tokyo có 454 người,
Osaka có 155 người,
Hokkaido 123 người
Fukuoka 62 người
Hyogo có 60 người,
Saitama có 55 người

Tại thời điểm thống kê ngày 21, Nhật Bản tổng cộng có 11541 ca mắc virus, như vậy, số ca mắc liên quan đến lây nhiễm chéo trong bệnh viện chiếm xấp xỉ 10%. Rất nhiều cơ sở y tế vì phát hiện người nhiễm bệnh mà buộc phải tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân gây khó khăn không nhỏ cho ngành y tế. Như tại Fukuoka, vừa qua liên tiếp phát hiện các ổ nhiễm tại 3 bệnh viện lớn trong đó có trên 50 người gồm cả nhân viên và bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Trong số 3 bệnh viện trên, có bệnh viện chuyên tiếp nhận các ca cấp cứu thuộc tuyến đầu của tỉnh, phát hiện ổ nhiễm khiến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện bị ảnh hưởng lớn. Được biết nguyên nhân được kể ra là có nhiều trường hợp người mắc virus nhưng không biết, đến bệnh viện khám loại bệnh khác, và vì sợ bị từ chối khám nên đã giấu chuyện mình bị sốt hoặc do khẩu trang và dụng cụ bảo hộ liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm khiến bệnh viện không xoay xở kịp.

Trao đổi về vấn đề này, theo giáo sư Kazuhiro Tateda thuộcĐại học Toho đồng thời cũng là Chủ tịch Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Nhật Bản, sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện của virus corona còn nhiều hơn của virus cảm cúm. Virus corona là một loại virus rất khó đoán vì vậy cần nghĩ theo hướng không thể loại bỏ nguy cơ về mức 0 để lên tìm ra kế hoạch phù hợp.
Cụ thể, ông cho biết, để giảm nguy cơ xuống mức thấp nhất cần tách biệt hoàn toàn các nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân bình thường và bệnh nhân nhiễm virus, làm tỉ mỉ các kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên y tế, khi họ báo cáo sức khoẻ không tốt cần cho nghỉ ngơi ngay. Hơn nữa, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus, ngoài người tiếp xúc gần thì cũng cần nhanh chóng xét nghiệm và cách ly tất cả các nhân viên y tế và bệnh nhân, lên kế hoạch cho khả năng tất cả mọi người đều nhiễm bệnh. Gần đây, tỷ lệ người dương tính với xét nghiệm PCR đang tăng lên nên không hề kì lạ khi ai đó đã mang virus trong người. Vì thế, không chỉ trong bệnh viện mà toàn xã hội cần chung tay hạn chế triệt để việc tiếp xúc với người khác để đẩy lùi dịch bệnh.

Tham khảo:
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/603142/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200424/k10012404011000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_101

Trả lời