Nhật Bản hỗ trợ tối đa 7000 yên phí đi lại cho du khách du lịch nội tỉnh

Đăng ngày 27/03/2021 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí về phương án hỗ trợ tài chính nhằm xúc tiến du lịch nội tỉnh vào ngày 25, và được Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch phát biểu trong cuộc họp Nội các vào ngày 26. Tuy nhiên, phương án trên sẽ chỉ được triển khai ở một số địa phương, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.

Phí hỗ trợ bao gồm phí đi lại và phiếu mua sắm, tối đa là 7000 yên mỗi người, 5000 yên cho phí đi lại và 2000 yên cho các phiếu giảm giá. Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng hỗ trợ giống nhau. Họ sẽ quy định từng mức hỗ trợ khác nhau phù hợp với điều kiện tại mỗi khu vực. Số tiền hỗ trợ đợt này sẽ được tách biệt với ngân sách của chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel“.

Về ý nghĩa của chương trình hỗ trợ lần này, người ta kì vọng rằng nó sẽ kéo lại được sự trì trệ của nền kinh tế trong suốt nhiều tháng qua, nhất là đối với ngành du lịch và các ngành phụ trợ.

Ngoài ra, “Go To Travel” cũng đang được xem xét hoạt động trở lại trên toàn quốc vào thời gian sau tháng 6 do lo ngại nếu bắt đầu sớm hơn, dịch sẽ diễn biến phức tạp trong đợt nghỉ lễ dài ngày trong tháng 5.

Theo Yahoo News, Sankei

Trả lời